Mắt xích quan trọng trong quản lý trật tự đô thị

Cách nay chưa lâu, trong Hội thảo “Làm gì để phát triển vận tải hành khách công cộng?” do Báo SGGP, Sở QH-KT TPHCM và Sở GTVT TPHCM đồng tổ chức, hầu hết các đại biểu tham dự đều thống nhất, một trong những việc cần làm ngay là “trả” vỉa hè cho người đi bộ.

Lập luận của các đại biểu lúc đó là, người dân phải có lối đi bộ thuận tiện mới dễ dàng tiếp cận xe buýt. Xe buýt qua đó sẽ thu hút được hành khách. Vỉa hè bị lấn chiếm, người dân phải đi bộ xuống lòng đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, họ sẽ chẳng mặn mà bỏ xe cá nhân, nhất là xe gắn máy, để đi xe buýt.

Thế nhưng, không chỉ với giao thông mà trong mỹ quan, phát triển đô thị, vỉa hè cũng có một vai trò cực kỳ quan trọng. Vỉa hè gọn gàng, sạch sẽ và được điểm tô bởi cây xanh, hoa thắm chắc chắn sẽ làm cho không gian đô thị thêm đẹp. Theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực du lịch, du khách rất thích dừng chân trên vỉa hè để ngắm nhìn cuộc sống, văn hóa của người dân địa phương. Các tuyến phố trong đó có các vỉa hè, nếu được quy hoạch tốt, có những không gian văn hóa, khu phố ẩm thực… không chỉ làm cho cuộc sống đô thị thêm phong phú mà qua đó còn góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế.

Đó là chưa kể, nếu được khai thác tốt, vỉa hè còn đem lại khoản thu không nhỏ cho thành phố. Hiện nay, mặc dù chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng hầu như ai cũng biết, người dân không thể vô tư chiếm vỉa hè kinh doanh mà không phải trả phí… Và đây chính là điều không thể chấp nhận, vì chi phí làm và duy tu bảo dưỡng vỉa hè chủ yếu do ngân sách đầu tư, nhưng lợi nhuận thu được lại rơi vào tay cá nhân. Đã vậy, vỉa hè còn bị sử dụng vô tội vạ… không còn điều kiện để thực hiện chức năng chính của nó là dành cho người đi bộ. Để rồi dắt dây ảnh hưởng tiêu cực tới trật tự an toàn giao thông, tới hoạt động của xe buýt. Chiến lược từng bước hạn chế xe cá nhân, phát triển vận tải hành khách công cộng của thành phố, hướng tới bảo vệ môi trường gần như chưa tiến được bước nào đáng kể, vì xe công cộng hoạt động èo uột.

Vỉa hè gắn với mưu sinh của hàng triệu người nên chắc chắn việc sắp xếp lại cho trật tự hơn, mỹ quan hơn, đồng thời tạo ra nguồn thu cho thành phố là không dễ. Thực tế qua nhiều lần ra quân thất bại đã chứng minh điều đó. Thế nhưng, nếu muốn xây dựng TPHCM văn minh, lịch sự, không thể không xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường như hiện nay. Có thể thay đổi cách làm, thay vì ồ ạt ra quân thì tìm hiểu kỹ từng nhóm người đang thực hiện hành vi lấn chiếm để có giải pháp phù hợp. Không làm và không kiên trì làm từng bước, việc lấn chiếm vỉa hè sẽ không tự nhiên chấm dứt.

Tin cùng chuyên mục