Máy bay Mỹ tập trận thả bom ở Hàn Quốc

4 máy bay tàng hình F-35B và 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ đã bay trên bán đảo Triều Tiên hôm nay.
Các máy bay ném bom chiến lược B-1B và máy bay tàng hình F-35B của Mỹ cùng các máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc trong cuộc tập trận trên bán đảo Triều Tiên ngày 18-9-2017. Ảnh do Không quân Hàn Quốc công bố
Các máy bay ném bom chiến lược B-1B và máy bay tàng hình F-35B của Mỹ cùng các máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc trong cuộc tập trận trên bán đảo Triều Tiên ngày 18-9-2017. Ảnh do Không quân Hàn Quốc công bố

Không quân Hàn Quốc thông báo, các máy bay Mỹ đã phối hợp các máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc trong cuộc tập trận thể hiện sức mạnh răn đe của đồng minh trước CHDCND Triều Tiên.

Không quân Hàn Quốc không cho biết chi tiết cuộc tập trận, gồm thời gian hoặc địa điểm, nhưng theo Yonhap, một nguồn tin chính phủ cho biết các máy bay Mỹ đã tiếp cận khu vực biên giới liên Triều đang căng thẳng trong một động thái hiếm hoi.

Các máy bay chiến đấu hàng đầu của Mỹ, gồm F-35B của Lính thủy đánh bộ Mỹ đóng tại Nhật Bản và B-1B của Không quân Mỹ đóng tại Guam, được triển khai tới Hàn Quốc khá thường xuyên để đối phó những vụ khiêu khích của Triều Tiên. Nhưng rất bất thường khi các máy bay này tiếp cận đường phân định quân sự (MDL) chia tách 2 miền Triều Tiên.

Máy bay Mỹ tập trận thả bom ở Hàn Quốc ảnh 1 Máy bay tàng hình F-35B của Mỹ thả bom trơ GBU-32 trong cuộc tập trận trên bán đảo Triều Tiên ngày 18-9-2017. Ảnh do Không quân Hàn Quốc công bố
Máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ thả bom trơ MK-84 trong cuộc tập trận trên bán đảo Triều Tiên ngày 18-9-2017. Ảnh do Không quân Hàn Quốc công bố

Yonhap dẫn nguồn tin chính phủ cho biết: "Các máy bay đã thả bom trơ xuống khu vực trường bắn Pilseung ở Taebaek, tỉnh Gangwon, trong cuộc tập trận được tổ chức từ giữa trưa đến 2 giờ 30 phút, sau đó bay trở lại căn cứ".

4 chiếc F-35B đã thả 4 quả bom trơ GBU-32 và 2 chiếc B-1B đã thả 2 quả bom MK-84.

Các máy bay chiến đấu Hàn Quốc gồm 4 chiếc F-15K trang bị bom MK-82, 2 máy bay F-16 và 2 máy bay tiếp liệu KC-135.

Cuộc tập trận chung diễn ra 3 ngày sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) bay qua lãnh thổ Nhật Bản, sau vụ thử hạt nhân thứ 6 vào đầu tháng.

Vào cuối tháng 8, Mỹ đã điều 4 chiếc F-35B và 2 chiếc B-1B bay qua bán đảo Triều Tiên sau vụ phóng IRBM của Triều Tiên.

Tin cùng chuyên mục