Theo Kyodo, lãnh đạo cấp cao Mexico đã trao đổi thường xuyên với phía Mỹ để làm rõ phạm vi đe dọa áp thuế mà Tổng thống Donald Trump nêu trong một sắc lệnh hành pháp.
Mexico có thể sớm gửi một tàu chở xăng cùng thực phẩm và vật tư, được phân loại là viện trợ nhân đạo, nếu đạt đồng thuận với Mỹ. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nhấn mạnh áp thuế với các nước cung cấp dầu cho Cuba có thể gây khủng hoảng nhân đạo sâu rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh viện, lương thực và các dịch vụ cơ bản của người dân Cuba. Bà kêu gọi Mỹ đối thoại với Cuba và tôn trọng luật pháp quốc tế.
Cuba hiện phải nhập khẩu khoảng 2/3 nhu cầu năng lượng và đang đối mặt tình trạng mất điện ngày càng nghiêm trọng. Sau khi Mỹ phong tỏa các tàu chở dầu Venezuela hồi tháng 12-2025 và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đầu tháng 1-2026, các chuyến dầu từ Venezuela sang Cuba chấm dứt, khiến Mexico trở thành nhà cung cấp lớn nhất cho đảo quốc này. Tuy nhiên, giữa tháng 1, Mexico đã tạm dừng xuất khẩu dầu thô và sản phẩm tinh chế sang Cuba trước sức ép từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chính phủ Cuba cho biết, đang chuẩn bị kế hoạch ứng phó với tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng, còn Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres cảnh báo Cuba có nguy cơ rơi vào khủng hoảng nhân đạo nếu không có dầu.