Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết

Sáng 5-2, HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp chuyên đề) để cho ý kiến, tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng ông Lương Nguyễn Minh Triết ở cương vị mới. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng ông Lương Nguyễn Minh Triết ở cương vị mới. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Kỳ họp có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã cho ý kiến về tờ trình của Thường trực HĐND TP Đà Nẵng về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng và cho thôi làm đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết. Kết quả, có 49/49 đại biểu tham dự cuộc họp đã bỏ phiếu tán thành thông qua việc này.

dsc07554-3165.jpg
Các đại biểu bấm nút bỏ phiếu thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trước đó, ngày 24-1, Bộ Chính trị đã công bố Quyết định điều động, phân công ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quảng Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi lễ, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cảm ơn các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã bỏ phiếu chấp thuận cho ông nghỉ công tác để nhận nhiệm vụ mới. Ông cũng cảm ơn các cử tri TP Đà Nẵng đã tin tưởng, đồng hành, ủng hộ các đại biểu HĐND trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng và phát triển Đà Nẵng. Trong cương vị mới, ông Triết sẽ tiếp tục nỗ lực để góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam và thắt chặt thêm mối quan hệ giữa Quảng Nam và Đà Nẵng.

dsc07582-2430.jpg
Ông Lương Nguyễn Minh Triết cùng 2 Thường trực của HĐND TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, sinh năm 1976, quê ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kỹ sư công nghệ Silcat.

Trước đây, ông từng giữ các chức vụ: Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Bí thư Quận uỷ Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, Chánh Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng, Bí thư Quận uỷ Hải Châu (TP Đà Nẵng), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Tháng 12-2020, tại Kỳ họp thứ 16 HĐND TP Đà Nẵng, các đại biểu đã bầu ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Đến tháng 1-2021, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lương Nguyễn Minh Triết được bầu là Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin cùng chuyên mục