Miền Trung mưa lớn; miền Bắc không khí lạnh tăng cường; biển động

Sáng 23-12, Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia phát bản tin cảnh báo có gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển; mưa lớn cục bộ ở miền Trung, trong khi miền Bắc không khí lạnh tăng cường, rét đậm, rét hại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Theo đó, đêm qua và sáng sớm nay (23-12), từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to. Dự báo ngày và đêm 23, 24 -12, khu vực này tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Mưa lớn cục bộ khả năng gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ, đợt rét đậm, rét hại diện rộng những ngày qua khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25-12. Khu vực vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ giảm thấp ảnh hưởng lớn tới cây trồng, vật nuôi.

kkl2212-4016.gif

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vịnh Bắc bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng biển Trung bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9.

Vùng biển phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy.

Dự báo ngày và đêm 24-12, vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-3,5m, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 5,0-7,0m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh.

Tin cùng chuyên mục