Số liệu thống kê cho thấy, mặc dù thiết lập quan hệ ngoại giao từ lâu, Chính phủ hai bên thường xuyên tích cực ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế nhưng quan hệ thương mại của hai nước còn tương đối khiêm tốn, chưa phản ánh được hết tiềm năng hợp tác.
Năm 2017, kim ngạch thương mại của hai nước đạt hơn 300 triệu USD. Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hy Lạp. Việt Nam có thế mạnh về xuất khẩu các mặt hàng nông sản, dệt may, da giày…
Ở chiều ngược lại Hy Lạp là quốc gia có ngành công nghiệp sản xuất phát triển, đặc biệt ngành vận tải biển phát triển ở vị trí hàng đầu thế giới. Những năm gần đây, Việt Nam đang chủ động trong đổi mới nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện hệ thống pháp luật để thu hút doanh nghiệp nước ngoài đầu tư.
Thời gian tới, Hiệp định Thương mại Việt Nam - EU được phê chuẩn sẽ góp phần đặt hành lang pháp lý và tạo cơ hội thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước lên một tầm cao mới.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Gia Lai cần quan tâm phát triển hạ tầng
-
Chung tay phát triển
-
Mời gọi các nhà đầu tư Hàn Quốc đến khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên
-
Bình Định là vùng đất lý tưởng để doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư
-
VPCORP và HKT Group ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác
-
Một huyện miền núi tỉnh Quảng Nam xin tiếp nhận dự án điện gió công suất 500 MW
-
Khánh thành Nhà Triển lãm B Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn
-
Quảng Trị: Ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư 2 dự án trị giá 5,5 tỷ USD
-
Việt Nam là đối tác thương mại châu Á đứng thứ 2 tại Cuba
-
TP Cần Thơ tập trung triển khai 3 dự án lớn