Mỏi mòn chờ truy tặng huân chương cho liệt sĩ

Ông Đinh Thắng (ngụ ở phường 16, quận Gò Vấp, TPHCM) phản ánh với Báo SGGP: Anh của ông Đinh Thắng là Đinh Dinh, sinh năm 1929, tại Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), nhập ngũ tháng 3-1946 và hy sinh tháng 7-1947. 
Đến cuối năm 1979, gia đình mới nhận được giấy báo tử, trong đó có nội dung đề nghị khen thưởng Huân chương Chiến thắng hạng ba cho liệt sĩ Đinh Dinh.
Năm 2015, ông Đinh Thắng làm đơn gửi Bộ Tư lệnh TPHCM đề nghị hướng dẫn để làm thủ tục truy tặng huân chương cho anh mình.
Tháng 6-2015, Phòng Chính trị - Bộ tư lệnh TPHCM có thư phúc đáp số 579/PCT-BTH gửi ông Đinh Thắng, cho biết: Theo Hướng dẫn 124/HD-CT của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công văn 312/PCT-BTH về việc tiếp tục giải quyết khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến biên giới phia Bắc, hải đảo xa…, yêu cầu ông Thắng liên hệ cơ quan quân sự địa phương nơi thờ cúng liệt sĩ để được hướng dẫn thủ tục đề nghị truy tặng Huân chương Chiến thắng cho liệt sĩ Đinh Dinh. 
Căn cứ hướng dẫn đó, ông Đinh Thắng liên hệ Ban chỉ huy quân sự phường 16 (quận Gò Vấp, TPHCM) và ngày 3-11-2015 đã nộp cho ông Lâm Trọng Tài (Phó Ban chỉ huy quân sự phường) 6 bộ hồ sơ đề nghị. Ông Tài đã xem và cho biết hồ sơ đã đầy đủ. Thế nhưng hơn 2 năm qua, ông Đinh Thắng tiếp tục gửi thêm 6 bộ hồ sơ đến Bộ Tư lệnh TPHCM, Ban chỉ huy quân sự quận Gò Vấp, Ban chỉ huy quân sự phường 16, nhưng vẫn chưa nhận được văn bản trả lời. 
Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét và có văn bản trả lời cụ thể đối với đề nghị của ông Đinh Thắng. Nếu thiếu văn bản thì hướng dẫn ông Đinh Thắng bổ sung, nếu không được truy tặng thì cơ quan chức năng cũng cần có văn bản trả lời cụ thể. 

Tin cùng chuyên mục