Công trình ì ạch làm ảnh hưởng cuộc sống người dân

Thời gian qua, Đường dây nóng Báo SGGP nhận được nhiều cuộc gọi phản ánh việc ngầm hóa lưới điện trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 1, quận Bình Thạnh.

Qua xác minh, công trình ngầm hóa lưới điện tại tuyến đường nêu trên được thực hiện theo Giấy phép thi công số 1443/GP-SGTVT. Thời gian thi công từ ngày 17-6 đến ngày 17-7-2023, và chỉ được phép thi công từ 22 giờ đến 5 giờ ngày hôm sau. Đến nay, thời gian thi công đã hết, tuy nhiên hiện trường vẫn còn rất ngổn ngang. Một số vị trí lề đường bị đào bới, và dưới cột điện vẫn còn vài ống điện từ dưới đất ló lên. Ông Nguyễn Văn Tùng, cư dân trên đường Bùi Hữu Nghĩa, cho biết: “Thời gian gần đây, việc thi công ngầm hóa lưới điện đã tạm dừng. Tuyến đường này đang được thi công lót gạch vỉa hè, việc chậm thi công ngầm hóa lưới điện sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc lót gạch”.

Qua trao đổi, ông Bùi Công Mạnh, Tư vấn giám sát trưởng công trình ngầm hóa lưới điện, cho biết, việc ngầm hóa lưới điện chưa xong và sắp tới đơn vị sẽ tiếp tục đào lấp vỉa hè.

Tin cùng chuyên mục