Mong chờ những cây cầu

Những con suối chia cắt đường vào khu sản xuất khiến bà con không thể đi lại, nông sản vì thế bị hư hỏng. Mùa mưa bão, cũng vì không có cầu nên nhiều người dân bị cô lập, gây tắc nghẽn kinh tế địa phương.
Ngầm Kô Chất (xã Măng Bút) của dự án Đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh chưa được làm cầu, thường xuyên ngập nước vào mùa mưa bão
Ngầm Kô Chất (xã Măng Bút) của dự án Đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh chưa được làm cầu, thường xuyên ngập nước vào mùa mưa bão

Hơn 100 hộ dân ở các thôn Phú Yên, Kon Hoa, Kon Chrah, Phú Danh (xã Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) có hơn 100ha đất trồng mì, lúa, cà phê bên suối A Reng (thôn Kon Hoa). Người dân muốn qua khu sản xuất này phải lội suối. Ngặt nỗi, con suối sâu, nước chảy xiết, nên việc vượt sông làm rẫy luôn tiềm ẩn hiểm họa.

Có mặt tại đây, chúng tôi thấy lòng suối rộng khoảng 30m, nước ngập quá đầu gối, 2 bên bờ bị sạt lở. Theo anh Dưm (thôn Phú Danh), bên kia suối, gia đình anh có 4 sào lúa và mì. Do không có cầu nên việc vượt suối lên rẫy rất khó khăn, nguy hiểm.

Ông Trần Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hra, cho biết, người dân các thôn khao khát xây cầu qua suối A Reng. Tuy nhiên, do nguồn vốn giai đoạn này không đủ nên chưa thể xây dựng. Trước mắt, để đảm bảo an toàn, đến mùa mưa lũ, xã khuyến cáo và cử lực lượng canh gác không để người dân vượt suối.

Người dân vượt suối A Reng để qua khu sản xuất

Người dân vượt suối A Reng để qua khu sản xuất

Ngược về thôn 2, xã Đắk Côi, huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum), người dân nơi đây vẫn đang trông ngóng Nhà nước xây cầu bắc qua suối Nước Ngo. Con suối rộng 60m, lởm chởm đá. 30 hộ dân thôn 2 muốn qua khu sản xuất đều phải vượt suối. Bà Y Thiên, Trưởng thôn 2, cho biết, nhiều lần người dân kiến nghị xây cầu nhưng địa phương chưa thể triển khai.

Trong khi đó, tình trạng đường ngàn tỷ xây xong nhưng chưa có cầu nên chưa thể mang lại hiệu quả tối đa. Đó là đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh. Tuyến đường nói trên có chiều dài 58km, vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng, đi 3 qua huyện Đắk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông (tỉnh Kon Tum). Dự án do Sở GT-VT Kon Tum làm chủ đầu tư, hoàn thành từ năm 2017. Tuy nhiên, trên tuyến này vẫn còn 5 cầu chưa được xây dựng, trở thành điểm nghẽn ngăn cách phát triển kinh tế, du lịch giữa 2 huyện Tu Mơ Rông, Kon Plông.

Theo ghi nhận, tại đoạn qua 2 xã Măng Bút (Tu Mơ Rông), Ngọc Yêu (Kon Plông), có 5 con suối chảy qua đường nhưng hiện trạng là những ngầm tràn với chi chít đá, khiến xe di chuyển rất khó khăn.

Ông Phan Mười, Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Kon Tum, cho biết, thời điểm triển khai, do không có nguồn vốn nên dự án chỉ đầu tư phần đường nhằm thông tuyến 2 huyện. Vừa qua, trên cơ sở đề nghị của 2 huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông về đầu tư cầu nhằm phát triển du lịch, kinh tế, tỉnh đã giao các ngành liên quan đề xuất tìm nguồn đầu tư 5 cầu để bà con được đi lại thuận tiện, an toàn 

Tin cùng chuyên mục