Một cô gái tử vong trong vụ cháy ở quận Bình Tân

Chiều 23-3, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang phối hợp cùng các đơn vị có liên quan điều tra làm rõ vụ cháy nhà khiến 1 cô gái tử vong trên địa bàn.

Trước đó, hơn 11 giờ cùng ngày, người dân sinh sống ở đường 18D, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân (TPHCM) phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà trên đường này nên hô hoán. Một số người dân dùng nước bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công.

Do bên trong căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Nhiều người dân xung quanh hoảng sợ nên vội di chuyển ra khu vực an toàn.

Nhận tin, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận Bình Tân đã có mặt để chữa cháy. Ít phút sau, ngọn lửa được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 cô gái (sinh năm 2006, bị liệt) đã tử vong trên gác.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường

Người dân địa phương cho biết, sáng cùng ngày, khu vực này bị mất điện. Khi điện có lại thì xảy ra vụ cháy căn nhà trên. Người cha cô gái chạy ra được khỏi nhà nhưng cũng bị bỏng.

Gần 14 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân mới được đưa về nhà xác để phục vụ việc điều tra. Hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục