Một gia đình nhận 2 án tử, 1 chung thân do mua bán trái phép ma túy

Ngày 12-9, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép ma túy đối với 3 bị cáo là thành viên một gia đình. Trong đó, 2 bị cáo chịu mức án tử hình, 1 bị cáo án chung thân.
Ba bị cáo trong một gia đình tại phiên tòa
Ba bị cáo trong một gia đình tại phiên tòa

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thị Minh Châu (SN 1973, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) và Nguyễn Xuân Tùng (SN 2000, ngụ tỉnh Đăk Nông) cùng mức án tử hình; Lê Thị Hồng Nhung (SN 1999, ngụ quận Phú Nhuận) tù chung thân cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Nhung là con ruột, còn Tùng là con nuôi của bị cáo Châu.

Bị cáo Nguyễn Thị Minh Châu được áp giải đến tòa

Bị cáo Nguyễn Thị Minh Châu được áp giải đến tòa

Ngày 1-6-2022, cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang bị cáo Nhung đang chạy xe máy có cất giấu trái phép gần 1kg ma túy dạng tổng hợp. Số ma túy này là của bị cáo Châu để giao cho khách. Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của mẹ con Nhung tại căn nhà ở phường 15, quận Tân Bình, đã thu giữ thêm hơn 1kg ma túy các loại. Bị cáo Tùng đứng tên ký hợp đồng thuê nhà và phụ giúp Châu giao ma túy cho khách.

Tin cùng chuyên mục