Mưa lớn, 5 người bị lũ cuốn mất tích

Chiều và tối ngày 6-10 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, Quảng Trị đã xảy ra mưa lớn khiến 5 người bị lũ cuốn mất tích. 

Ngày 7-10, ông Đặng Trọng Vân, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, hiện lực lượng quân sự, công an, dân quân và người dân đang tổ chức tìm kiếm 2 người mất tích ở địa bàn thôn Tân Linh (xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa).

Trước đó, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1985) và ông Lê Quang Hùng (sinh năm 1992, cùng trú tại thôn Tân Linh) chèo đò qua con suối gần hồ thủy điện Rào Quán. Do mưa lớn, không may đò bị lật khiến ông Nam và ông Hùng mất tích.  

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm tuy nhiên do mưa lớn cùng nước lũ đổ về nhanh nên công tác tìm kiếm người mất tích gặp nhiều khó khăn.

* Cũng trong ngày 7-10, ông Đinh Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy Chư  Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết, lực lượng cứu hộ của huyện vẫn đang tổ chức tìm kiếm 2 cha con bị mất tích do nước cuốn trôi vào chiều tối ngày 6-10.

Danh tính hai người bị mất tích được xác định là anh Ng. V. Tr. (37 tuổi) và con ruột là cháu Ng. B. L. (7 tuổi, xã Ia Púch).

Theo ông Dũng, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 6-10, trên địa bàn xảy ra mưa lớn, người cha chở con đi học về. Khi đi ngang qua đập tràn (tại đội 7, của Công ty cao su Bình Dương, địa giới hành chính xã Ia Púch, huyện Chư Prông) thì bị vấp cành cây nên té ngã. Do nước chảy qua đập tràn mạnh nên đã cuốn 2 cha con xuống suối Ia Púch.

Sau khi xảy ra vụ việc, Thường trực Huyện ủy đã họp và thành lập tổ cứu hộ do Phó Chủ tịch thường trực trực tiếp chỉ huy, đồng thời huy động hơn 150 người tham gia cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm dọc 15km sông suốt đêm từ dưới đập tràn đến biên giới nhưng do nước chảy siết và mưa cả đêm nên đến nay vẫn chưa tìm thấy.

* Trong khi đó, tại Đắk Lắk, vào tối 6-10, tại địa bàn xã Ia Lốp (huyện Ea Súp) một nam thanh niên cũng bị nước lũ cuốn trôi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 6-10, anh Qu. Đ. H. (26 tuổi, xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe máy chở anh Ph. Th. L. (27 tuổi, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) lưu thông trên đường liên thôn thuộc xã Ia Lốp. Khi đi đến giữa cống nước số 2 thuộc thôn Đoàn thì nước lũ đổ về mạnh, dâng cao kiến xe anh H. xe bị "chết máy".

Lúc này, do nước chảy xiết nên anh H. và anh L. hoảng loạn bỏ lại chiếc xe máy rồi quay lại vào bờ. Tuy nhiên, cả 2 anh đều đã bị nước lũ cuốn trôi. Riêng anh H. bơi được vào bờ, còn anh L. đã bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị nước cuốn trôi
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm được nạn nhân.

Được biết, anh H. và anh L. là công nhân của một công ty điện năng lượng mặt trời đang thi công công trình tại huyện Ea Súp. Những ngày qua, trên địa bàn huyện Ea Súp liên tục xảy ra mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước ở các sông suối lên cao, chảy xiết nên xảy ra sự việc đau lòng trên.

Tin cùng chuyên mục