Mưa lớn kéo dài gây ngập nhiều tuyến đường ở TPHCM

Cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ, vào chiều 15-5, trên địa bàn TPHCM khiến nhiều tuyến đường bị ngập.
Dù mưa đã ngớt trước đó 2 giờ, đến 17 giờ 30 ngày 15-5, đường Tân Hòa Đông (quận Bình Tân, TPHCM) vẫn ngập nặng. Ảnh: HIẾU NGHĨA
Dù mưa đã ngớt trước đó 2 giờ, đến 17 giờ 30 ngày 15-5, đường Tân Hòa Đông (quận Bình Tân, TPHCM) vẫn ngập nặng. Ảnh: HIẾU NGHĨA
Bị ngập nhiều nhất là khu vực quận Bình Tân, Tân Phú, quận 6, quận 11, Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức… vì lượng mưa lớn và thời gian kéo dài. Nhiều tuyến đường bị ngập khiến phương tiện lưu thông khó khăn, nhất là xe máy.
Đặc biệt, đại lộ Phạm Văn Đồng (cách cầu Bình Lợi khoảng 200m, quận Thủ Đức) bị ngập ở phần đường ô tô hướng từ quận Thủ Đức về Bình Thạnh. Cũng trên tuyến này, nhất là hai bên làn xe gắn máy nhiều đoạn nước dâng cao khoảng 40cm khiến xe máy lưu thông rất khó khăn.
Đoạn qua khu vực phường Linh Đông (hướng từ quận Thủ Đức về quận Bình Thạnh, thuộc quận Thủ Đức) bị ngập khá nặng. Xe máy đi qua khu vực này đã bị chết máy, ô tô di chuyển cũng rất khó khăn. 
Tại nút giao Tô Ngọc Vân với đường sắt và đại lộ Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức), nước ngập sâu hơn 0,5m khiến giao thông hỗn loạn, hàng trăm ô tô, xe máy di chuyển qua vùng ngập nước rất khó khăn.
Mưa ngập cũng gây kẹt xe trầm trọng trên tuyến quốc lộ 1, đoạn từ ngã tư Bình Phước đến ngã tư An Sương hàng ngàn ô tô xếp hàng di chuyển rất chậm. Nhiều đoạn, xe tải, xe container lưu thông vào làn xe gắn máy dù có dải phân cách khiến xe máy không còn lối lưu thông.  
Trận mưa lớn kéo dài hàng giờ cũng khiến đường Lê Văn Việt, đoạn từ ngã tư Thủ Đức đến giao lộ Lê Văn Việt - Lã Xuân Oai (quận 9) ngập sâu, nhiều phương tiện bị chết máy.  

Tin cùng chuyên mục