Mỹ áp thuế 15% đối với hàng hóa từ Hàn Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30-7 thông báo, Washington sẽ áp mức thuế 15% đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc, thay vì mức 25% như cảnh báo trước đó.

Hàng hoá xuất khẩu tại Cảng Pyeongtaek ở tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP
Hàng hoá xuất khẩu tại Cảng Pyeongtaek ở tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 30-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã đạt được thỏa thuận thương mại toàn diện với Hàn Quốc. Theo đó, Seoul đồng ý đầu tư 350 tỷ USD vào các dự án do Mỹ lựa chọn và kiểm soát, trong đó có 150 tỷ USD dành riêng cho lĩnh vực đóng tàu. Ngoài ra, Hàn Quốc sẽ mua 100 tỷ USD khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và các sản phẩm năng lượng khác của Mỹ.

Thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump được đưa ra ngay sau cuộc gặp giữa ông Trump và các quan chức cấp cao Hàn Quốc tại Nhà Trắng vào ngày 30-7, trước thời hạn chót 1-8 - mốc thời gian chính quyền Tổng thống Donald Trump đặt ra để triển khai các mức thuế mới nếu không đạt được thỏa thuận. Trước đó, các mặt hàng như chip bán dẫn, ô tô và thép từ Hàn Quốc nằm trong diện có nguy cơ bị đánh thuế nặng.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết, thuế suất 15% sẽ áp dụng cho ô tô nhập khẩu từ Hàn Quốc - thấp hơn mức 25% hiện tại. Trong khi đó, thuế đối với thép, nhôm và đồng không nằm trong thỏa thuận này và vẫn giữ nguyên. Ông Lutnick nhấn mạnh, Hàn Quốc sẽ không bị đối xử bất lợi hơn các nước khác trong các lĩnh vực như chất bán dẫn và dược phẩm.

Ông Trump tiết lộ Tổng thống Lee Jae Myung sẽ có chuyến thăm chính thức Nhà Trắng trong vòng 2 tuần tới, khi đó hai bên sẽ công bố thêm các khoản đầu tư lớn từ khối doanh nghiệp Hàn Quốc. Trước đó, lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu như Samsung, Hyundai và Hanwha đã trực tiếp đến Washington để hỗ trợ tiến trình đàm phán.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh, thỏa thuận này giúp Hàn Quốc có vị thế bình đẳng hoặc thuận lợi hơn trong thương mại toàn cầu. Ông cũng xác nhận hai nước đã nhất trí thành lập một quỹ đầu tư trị giá 350 tỷ USD.

Thỏa thuận đánh dấu kết quả của nhiều tháng thương lượng căng thẳng, khởi đầu từ tháng 4 khi ông Trump tuyên bố kế hoạch áp thuế 25% đối với hàng hóa Hàn Quốc. Trong giai đoạn cuối, các bộ trưởng công nghiệp, thương mại cùng các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc đã tích cực vận động để bảo vệ lợi ích xuất khẩu của quốc gia này.

Tin cùng chuyên mục