Mỹ bù đắp thiệt hại cho nông dân

Theo dự kiến, cuối tháng 8, Chính phủ của Tổng thống Donald Trump sẽ trả 14,5 tỷ USD cho nông dân bị tổn thương trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Theo CNN, đây là vòng hỗ trợ thứ hai mà chính phủ chi trả khi các cuộc đàm phán với Bắc Kinh tiếp tục kéo dài hơn 1 năm. Nông dân đã nhận được khoảng 10 tỷ USD hỗ trợ vào năm 2018.

Các khoản thanh toán sẽ được chia thành 3 vòng. Hai khoản cuối cùng sẽ được thanh toán vào mùa thu và mùa đông - nhưng có thể bị hủy nếu căng thẳng thương mại được giải quyết trước. Một nông dân có thể nhận được tối đa 500.000 USD.

Nông dân Mỹ đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất do thuế quan trả đũa của Trung Quốc nhắm vào một loạt các mặt hàng bao gồm đậu nành, ngô và lúa mì. Thuế quan làm cho các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà nhập khẩu Trung Quốc và người tiêu dùng ở nước này gần như ngừng mua đậu nành do Mỹ trồng.

Tin cùng chuyên mục