Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm khai thác dầu mỏ, khí đốt ngoài khơi

Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 28-4, đã ký một sắc lệnh hành pháp dỡ bỏ lệnh cấm khai thác dầu mỏ và khí đốt tại vùng biển ngoài khơi Bắc Cực và Đại Tây Dương. 
Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ lệnh cấm khai thác dầu mỏ, khí đốt ngoài khơi. Ảnh: EPA/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ lệnh cấm khai thác dầu mỏ, khí đốt ngoài khơi. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo ông Trump, sắc lệnh mang tên “Triển khai một chiến lược năng lượng ngoài khơi ưu tiên nước Mỹ” này sẽ giúp mang về hàng tỷ USD cho nước Mỹ và giúp tạo thêm việc làm. Phát biểu trước báo giới, ông Trump nhấn mạnh, nước Mỹ có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, bao gồm trữ lượng lớn dầu thô và khí đốt tự nhiên. Tuy nhiên, chính phủ liên bang lại cấm khai thác tại 94% các khu vực này, làm mất đi của nước Mỹ hàng ngàn cơ hội việc làm và hàng tỷ USD của cải. 

Sắc lệnh của ông Trump là sự đảo ngược lệnh cấm năm 2016 do cựu Tổng thống Obama ban hành và vấp phải chỉ trích từ các nhà hoạt động môi trường.

Tin cùng chuyên mục