Mỹ: Hơn 1.000 trạm xăng tại Đông Bắc đang cạn kiệt

Lượng xăng dầu tại các trạm xăng từ bang Florida đến bang Virginia của Mỹ đã bắt đầu cạn kiệt trong bối cảnh đường ống dẫn nhiên liệu lớn nhất tại nước này là Colonial Pipeline dừng hoạt động sang ngày thứ năm, sau khi bị tin tặc tấn công bằng mã độc tống tiền. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sau đó xác định DarkSide là thủ phạm.
Chính quyền Mỹ kêu gọi người dân không tích trữ xăng dầu, đồng thời cam kết sẽ đảm bảo nguồn cung cho người dân trong những ngày tới. Ảnh: Financial Times
Chính quyền Mỹ kêu gọi người dân không tích trữ xăng dầu, đồng thời cam kết sẽ đảm bảo nguồn cung cho người dân trong những ngày tới. Ảnh: Financial Times

Colonial Pipeline vận chuyển xăng, dầu diesel, nhiên liệu máy bay và các sản phẩm tinh chế khác từ vịnh Mexico tới bờ Đông đông dân của Mỹ thông qua đường ống dài 8.850km, phục vụ 50 triệu khách hàng.

Nguồn cung khan hiếm đã khiến giá xăng không chỉ tăng lên mức 2,99 USD/gallon (3,8 lít) trong ngày 11-5. Tình trạng thiếu hụt xăng dầu cũng ảnh hưởng đến hoạt động của các hãng hàng không.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden phải kêu gọi người dân không tích trữ xăng dầu, đồng thời Colonial Pipeline thông báo có thể nối lại hoạt động từ cuối tuần này.

Tin cùng chuyên mục