Mỹ sẽ không dùng bộ binh đánh Iran, vì sao ?

Mỹ sẽ không dùng bộ binh đánh Iran, vì sao ?

Trong các phương án đánh Iran, Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ dùng không quân và tên lửa, không hề có phương án tấn công bằng bộ binh. Vì sao?

Mỹ sẽ không dùng bộ binh đánh Iran, vì sao ? ảnh 1
Mỹ sẽ không dùng lực  lượng bộ binh để tấn công Iran

 Khi đánh Iraq, quân Mỹ có thể tấn công từ hướng Bắc (qua Thổ Nhĩ Kỳ), hướng Tây (qua Jordan), hướng Tây-Nam (qua Saudi Arabia) và hướng Nam (qua Kuwait). Nếu dùng bộ binh đánh Iran, quân Mỹ chỉ có một hướng tấn công duy nhất từ Iraq, bởi không thể qua Azerbaijan, Turmenistan và Pakistan. Nếu Mỹ thuyết phục được Thổ Nhĩ Kỳ thì cũng không dùng hướng tấn công này vì biên giới Iran-Thổ Nhĩ Kỳ là một vùng núi non hiểm trở. Đánh Iran từ Iraq cũng gặp khó khăn do sự phản đối của người Iraq theo giáo phái Hồi giáo Shiite.

 Địa hình ở Iraq bằng phẳng, xe tăng Mỹ phát huy tác dụng tốt. Địa hình Iran (diện tích gấp 3 lần Iraq) nhiều đồi, núi, xe tăng, pháo binh Mỹ khó di chuyển. Bộ binh đơn độc tác chiến dễ bị phục kích, tập kích.

 Đánh Iraq, Mỹ khai thác đặc điểm chia rẽ giữa: người Kurd, người giáo phái Sunni và giáo phái Shiite để cô lập lực lượng của S.Hussein. Ở Iran, dân số không chỉ đông gấp 3 lần dân Iraq, mà 95% dân Iran cùng theo giáo phái Shiite của đạo Hồi. Tính đoàn kết của người Iran cao gấp bội, sức mạnh kháng chiến cũng tăng và quân Mỹ có nguy cơ tổn thất nặng hơn ở Iraq rất nhiều.
 Khi đánh Iraq, Mỹ huy động, chuẩn bị lực lượng 300.000 quân, đánh xong để lại 130.000 quân (đang sa lầy).

Đánh Iran, quân số phải tăng nhiều lần và nếu chiếm được thì số quân để lại (và cũng sẽ sa lầy) cũng phải lớn hơn nhiều. Điều này, Mỹ không thể thực hiện vì hiện nay, chỉ mới huy động quân thay thế (theo kỳ hạn) số quân tại Iraq, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thấy rất khó khăn do thanh niên Mỹ không muốn nhập ngũ.
 
Kinh phí cho Iraq hiện giờ đã là gánh nặng quá sức đối với kinh tế Mỹ. Thêm một chi phí lớn gấp bội ắt kinh tế Mỹ càng không gánh nổi.
 
Đánh Iran, giá dầu sẽ tăng vọt. Có nhà kinh tế học cho là chỉ cần một thành viên OPEC ngưng xuất khẩu hoàn toàn, giá dầu sẽ tăng lên tới mức 220 USD/thùng. Mỹ là quốc gia dùng nhiều dầu nhất thế giới (25% toàn cầu), kinh tế Mỹ sẽ bị tác động xấu nhất.
 
Phong trào phản chiến toàn thế giới và các phản ứng mà các thế lực Hồi giáo cực đoan sẽ thực hiện sẽ gây thiệt hại rất lớn cho nước Mỹ nếu như Nhà Trắng đưa quân tấn công Iran.
 
Vì lẽ đó, khi chọn đánh Iran, Mỹ chỉ đề cập đến các đợt oanh kích chớp nhoáng bằng không quân và tên lửa, vừa rẻ vừa bớt thiệt hại về nhân sự, vừa làm cho thế giới không kịp phản đối 

 TƯỜNG VÂN

Tin cùng chuyên mục