Theo nguồn tin, Không quân Mỹ đã chuyển số lượng lớn tên lửa AGM-158 JASSM-ER tới các căn cứ thuộc Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và căn cứ không quân tại Anh, nhằm tăng cường khả năng tấn công tầm xa chính xác cao.
Đây là loại vũ khí có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách trên 1.000km, đồng thời được thiết kế để tránh hệ thống phòng không đối phương. Mỗi tên lửa có giá khoảng 1,5 triệu USD.
Việc điều chuyển quy mô lớn số tên lửa tầm xa được cho là phản ánh mức độ ưu tiên cao của chiến dịch tại Iran, đồng thời cũng đặt ra vấn đề về khả năng duy trì năng lực quân sự toàn cầu của Mỹ trong bối cảnh các điểm nóng khác như khu vực châu Á - Thái Bình Dương và châu Âu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Trong khi đó, theo kênh truyền hình Channel 12, một sĩ quan tình báo của Không quân Israel cho rằng Iran vẫn còn hơn 1.000 tên lửa đạn đạo có thể vươn tới Israel.
Trong một diễn biến khác, ngày 4-4, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố nhấn mạnh cần chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân ở Iran, bao gồm cả nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Tuyên bố được đưa ra sau vụ tấn công xảy ra gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr trước đó cùng ngày làm nhân viên an ninh của nhà máy thiệt mạng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ: “Phía Nga đang hết sức nỗ lực để thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế và công chúng toàn cầu về việc tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr đang ngày càng tiến đến điểm nguy hiểm”.
Bình luận về vụ việc, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) lưu ý các cuộc tấn công vào các địa điểm nhà máy điện hạt nhân và các khu vực lân cận là không thể chấp nhận được, vì chúng chứa các thiết bị quan trọng đối với an toàn hạt nhân.