Mỹ thúc giục Trung Quốc tạo lòng tin

Ngày 4-12, kênh CNA đưa tin, Chính phủ Mỹ muốn thấy “một số thứ chắc chắn” từ Trung Quốc trong 90 ngày tới để có thể xây dựng một thỏa thuận thực sự về thương mại. 
Cố vấn kinh tế của Nhà trắng Larry Kudlow. Ảnh: CNBC
Cố vấn kinh tế của Nhà trắng Larry Kudlow. Ảnh: CNBC

Cố vấn kinh tế của Nhà trắng Larry Kudlow cho biết, ông kỳ vọng mức thuế 25% đánh vào nông sản Mỹ sẽ sớm được gỡ bỏ, đồng thời thúc giục Trung Quốc có ngay những bước đi thực hiện cam kết để tăng thêm độ tin cậy.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã để ngỏ khả năng kéo dài thỏa thuận đình chiến thương mại mà ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí hồi cuối tuần qua trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra ở Argentina.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ nhiệm Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer làm người phụ trách vòng đàm phán thương mại tiếp theo với Trung Quốc.

Tin cùng chuyên mục