Mỹ - Trung tìm cách hạ nhiệt căng thẳng

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thăm Mỹ từ ngày 26 đến 28-10 nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Mỹ.

Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ

Đây là chuyến thăm cấp cao hiếm hoi khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tìm cách giảm căng thẳng trong quan hệ. Theo Reuters, ông Vương Nghị bắt đầu chuyến thăm bằng cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, sau đó sẽ gặp Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và dự kiến có cuộc gặp Tổng thống Joe Biden vào ngày 27-10.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Blinken sẽ thảo luận về một loạt vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu với ông Vương Nghị. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh hai bên phải “tuân theo những hiểu biết chung quan trọng giữa hai nguyên thủ quốc gia” - đề cập đến cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và người đồng cấp Mỹ Joe Biden ở Indonesia vào tháng 11-2022.

Tổng thống Mỹ Joe Biden khi đó đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến San Francisco vào tháng 11 để tham dự hội nghị cấp cao của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Chuyến thăm của ông Vương Nghị đánh dấu chuyến thăm Mỹ đầu tiên của một Ngoại trưởng Trung Quốc sau nhiều năm, nhất là từ khi mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới xấu đi sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump chọn áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các đối tác tại Jakarta, Indonesia ngày 13-7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các đối tác tại Jakarta, Indonesia ngày 13-7

Ngoại trưởng Mỹ Blinken cũng từng thăm Bắc Kinh vào tháng 6, sau đó là các chuyến đi tới Trung Quốc của một số quan chức hàng đầu của Mỹ. Trong cuộc tiếp Ngoại trưởng Mỹ Blinken tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng thế giới cần một “mối quan hệ Trung - Mỹ nhìn chung ổn định”.

Trong thông điệp gửi tới buổi dạ tiệc do Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Mỹ - Trung tổ chức tại New York tối 24-10, Chủ tịch Trung Quốc khẳng định: Bắc Kinh “sẵn sàng hợp tác với Mỹ để đạt được tiến bộ chung”.

Tìm giải pháp cho xung đột Trung Đông

Ngoài quan hệ song phương, Mỹ và Trung Quốc cũng đang tìm cách hợp tác hạ nhiệt cuộc xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel. Theo NBC, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp đón Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas tại Bắc Kinh vào tháng 6 và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên kế hoạch cho chuyến đi tới Trung Quốc trong tháng 10 trước khi xảy ra xung đột Hamas - Israel. Bắc Kinh đã giành được chiến thắng ngoại giao bất ngờ trong năm nay khi tổ chức các cuộc đàm phán dẫn đến việc Saudi Arabia và Iran đồng ý khôi phục quan hệ ngoại giao.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller ghi nhận những bước tiến mà Trung Quốc đã đạt được ở khu vực Trung Đông. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã kêu gọi Bắc Kinh sử dụng ảnh hưởng của mình để ngăn chặn cuộc chiến Israel - Hamas lan sang các nước khác. Trung Quốc cử đặc phái viên Trác Tuyển đến Trung Đông để thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly khi tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường tại Bắc Kinh mới đây đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Ai Cập và các nước Arab khác đánh giá cao lập trường nhất quán và công bằng của Trung Quốc về vấn đề Palestine và kỳ vọng Trung Quốc sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại.

Tin cùng chuyên mục