Kênh truyền hình CNA (Singapore) cho biết, thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ định hình lại chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).
Theo nội dung thỏa thuận, Washington sẽ giảm thuế đối với hàng hóa lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) xuống còn 15%, thay vì mức thuế "có đi có lại" 20% được áp dụng trước đó để giải quyết thâm hụt thương mại. Mức trần thuế 15% cũng được áp dụng cho các mặt hàng phụ tùng ô tô và gỗ, trong khi dược phẩm và một số tài nguyên thiên nhiên sẽ được miễn thuế hoàn toàn.
Đổi lại, các doanh nghiệp công nghệ lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) cam kết đầu tư trực tiếp ít nhất 250 tỷ USD vào Mỹ để xây dựng và mở rộng năng lực sản xuất chip tiên tiến và AI. Chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) cũng sẽ cung cấp các khoản bảo lãnh tín dụng trị giá 250 tỷ USD, để hỗ trợ các doanh nghiệp này thiết lập chuỗi cung ứng trên đất Mỹ.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết, mục tiêu của Washington là đưa 40% chuỗi cung ứng của lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) vào nội địa Mỹ để đạt được sự tự chủ. Gã khổng lồ về chip của lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) là TSMC đã hoan nghênh thỏa thuận này và tiết lộ kế hoạch mở rộng quy mô tại bang Arizona.
Ở góc độ doanh nghiệp, một số nhà sản xuất thiết bị lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) cho rằng dù thuế giảm xuống 15%, mức này vẫn là gánh nặng lớn đối với các đơn vị có biên lợi nhuận thấp.