Nam Bộ bước vào đợt mưa trái mùa

Trên đất liền, Nam Bộ bước vào đợt mưa trái mùa, tập trung về chiều tối và đêm, chủ yếu ở vùng ven biển; các ngày sau mưa tăng lên và mở rộng ra kèm theo khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do rãnh áp thấp di chuyển theo hướng Tây nên từ ngày 13-3, vùng biển phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển ngoài khơi từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Trước tình hình thời tiết biển diễn biến xấu, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, có phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Đơn vị chức năng cần duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Trên đất liền, Nam bộ bước vào đợt mưa trái mùa, tập trung về chiều tối và đêm, chủ yếu ở vùng ven biển; các ngày sau mưa tăng lên và mở rộng ra kèm theo khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. 

Theo các chuyên gia, hiện tượng dông, lốc, sét và gió giật mạnh xảy ra sau thời gian nắng, nóng kéo dài cả ngày sẽ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản. Người dân cần theo dõi chặt chẽ những cảnh báo trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp đề phòng thiệt hại do dông, lốc gây ra.

Tin cùng chuyên mục