Nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong trên đường đi học về

Chiều 11-10, ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ tịch UBND xã An Hòa Thịnh (huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một học sinh lớp 12 bị một học sinh lớp 11 cùng trường đâm trên đường đi học về dẫn tới tử vong.
Do vết thương quá nặng, nam sinh lớp 12 đã tử vong trên đường chuyển đi cấp cứu
Do vết thương quá nặng, nam sinh lớp 12 đã tử vong trên đường chuyển đi cấp cứu

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 11-10, trên đường đi học về qua đoạn đường vắng ở địa bàn thôn Giếng Thị (xã An Hòa Thịnh), cách trường khoảng 200m, giữa em N.T.T. (học sinh lớp 12, thôn Sâm Cồn, Trường THPT Lý Chính Thắng, huyện Hương Sơn) và em P.Q.M. (học sinh lớp 11, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, học cùng trường) đã xảy ra mâu thuẫn.

M. đã dùng hung khí đâm T. khiến T. bị thương gục xuống đường. Phát hiện sự việc, mọi người đã đưa nạn nhân T. đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong trên đường đi.

Sau khi gây án, M. rời khỏi hiện trường.

Nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong trên đường đi học về ảnh 1 Khu vực gần hiện trường xảy ra vụ việc
Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời tổ chức truy bắt M.
Theo ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ tịch UBND xã An Hòa Thịnh, ngay sau khi vụ việc xảy ra, hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ được M. và đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin cùng chuyên mục