Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng

Ngày 22-3, Sở LĐTB-XH TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2023; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

9.jpg
Quang cảnh hội nghị

Năm 2023, phong trào thi đua yêu nước tại Sở LĐTB-XH TPHCM tiếp tục thu được những kết quả nổi bật. Sở đã hoàn thành 70/70 chỉ tiêu, nhiệm vụ, đạt 100% kế hoạch năm. Trong đó có 19/19 nội dung chương trình, kế hoạch trình UBND TPHCM; 23/23 nội dung chương trình công tác của sở; tham mưu UBND TPHCM trình HĐND TPHCM ban hành 5 nghị quyết và tham mưu UBND TPHCM ban hành 1 chỉ thị. Các chỉ số đánh giá cấp sở, ban, ngành đều có sự cải thiện mạnh mẽ.

Qua các phong trào thi đua, có 3 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân, Huy chương; 53 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua, bằng khen; 5.802 tập thể, cá nhân đã được biểu dương, vinh danh, khen thưởng cấp sở và cơ sở.

2.jpg
Ban Quản trang Thành phố thuộc Sở LĐTB-XH TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Năm 2024, Giám đốc Sở LĐTB-XH Lê Văn Thinh yêu cầu các đơn vị trực thuộc phát động phong trào thi đua năm 2024 sâu rộng ở tất cả các cơ quan, đơn vị và lan tỏa rộng rãi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Các phong trào thi đua cần hướng mạnh về cơ sở, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, bảo đảm "phát" phải đi đôi với "động". Chú trọng tổ chức các đợt thi đua theo chuyên đề để tập trung giải quyết những việc khó, tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn với tinh thần "càng khó khăn càng phải thi đua".

Phát động thi đua cần chú trọng gắn liền với thực hiện những khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 tạo động lực thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2024 của thành phố và của sở.

5.jpg
Hai tập thể thuộc Sở LĐTB-XH TPHCM đón nhận cờ thi đua của Chính phủ

Đồng thời, tiếp tục quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Chú trọng đổi mới nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, quản lý nhà nước của chính quyền đối với công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về vai trò, vị trí và tác dụng to lớn của công tác thi đua, khen thưởng.

1.jpg
Ông Phạm Văn Hiền, Trưởng phòng Tổ chức - Kế toán, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
6.jpg
Các tập thể nhận bằng khen của Bộ LĐTB-XH
7.jpg
Các đơn vị nhận cờ thi đua của UBND TPHCM

Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM yêu cầu nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Kiên quyết xử lý, thay thế cán bộ có hành vi sách nhiễu, tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng. Mặt khác, thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, bảo đảm đúng quy định khi xét khen thưởng.

Dịp này, Ban Quản trang Thành phố thuộc Sở LĐTB-XH TPHCM được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018-2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua của Chính phủ cho 2 tập thể hoàn thành xuất sắc công tác giáo dục, đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022-2023 của TPHCM; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Phạm Văn Hiền, Trưởng phòng Tổ chức - Kế toán, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2018-2022.

Bộ LĐTB-XH tặng bằng khen cho 8 tập thể; UBND TPHCM khen thưởng cấp thành phố 28 tập thể có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Tin cùng chuyên mục