Nét duyên sơn mài

Triển lãm cá nhân của họa sĩ Trần Xuân Hòa với chủ đề Duyên diễn ra từ nay đến hết tháng 1-2024, tại phòng tranh Bình Minh (số 29A Ngô Thời Nhiệm, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Triển lãm trưng bày 36 tác phẩm sơn mài, mỗi bức toát lên vẻ đẹp hài hòa, phong phú, đa dạng về bố cục và màu sắc, gợi lên trong lòng người xem những ký ức thân thuộc nơi làng quê thanh bình, hay kỷ niệm đẹp đẽ của ngày ấu thơ như: hàng dừa nước, hồ sen, vườn cau, hoa cỏ, tiếng trẻ nô đùa, những thiếu nữ thướt tha trong tà áo dài dịu dàng và đằm thắm...

Họa sĩ đã sử dụng nhiều chất liệu như sơn ta, bột màu, vàng, bạc, vỏ trứng, kết hợp tạo nên những tác phẩm tranh mang sắc màu lung linh, sang trọng và gợi cảm. Họa sĩ Trần Xuân Hòa, sinh năm 1953 tại Cà Mau. Năm 1973, khi bà đang công tác tại Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam thì được cử đi học lớp mỹ thuật do Phòng hội họa Giải Phóng (tiền thân của Hội Mỹ thuật TPHCM) mở cho cán bộ, bộ đội nhằm bổ sung lực lượng họa sĩ cho các chiến trường miền Nam. Năm 2002, bà bảo vệ thành công đề tài “Nghiên cứu sự đa dạng của chất liệu sơn ta Việt Nam” và nhận bằng thạc sĩ mỹ thuật.

Tin cùng chuyên mục