Nga ra điều kiện để Gruzia gia nhập NATO

Phát biểu trên đài phát thanh Ekho Moskvy, đại sứ Nga tại NATO Dmitry Rogozin cho rằng Gruzia không thể gia nhập NATO trừ khi biên giới mới của nước này được xác định trở lại. Theo ông, đường biên giới mới của Gruzia cần phải được quốc tế công nhận trong đó không kể tới hai khu vực Nam Ossetia và Abkhazia đã được Nga công nhận độc lập.

Ông Rogozin cảnh báo nguy cơ tái bùng nổ cuộc tấn công của Gruzia vào 2 khu vực này do nhiều nước vẫn đang tiếp tục tài trợ vũ khí cho Gruzia. Ông tái khẳng định sẽ cấm vận các công ty nước ngoài tiếp tục cung cấp vũ khí cho Gruzia. Sau cuộc xung đột Nga-Gruzia năm 2008, Nga đã cấm xuất khẩu khí tài và kỹ thuật quân sự cho Gruzia đồng thời hạn chế hợp tác quân sự với những nước cung cấp vũ khí cho Gruzia cho tới tháng 12-2011.

Nga đã lên án Ukraine cung cấp vũ khí cho Gruzia nhưng quan chức quân sự Ukraine cho rằng họ sẽ vẫn tiếp tục thực hiện các hợp đồng bán vũ khí cho Gruzia khi chưa có lệnh cấm vận vũ khí của LHQ đối với Ukraine.

Đại sứ Mỹ tại Nga John Beyrle cho biết Washington vẫn hợp tác quân sự với Gruzia. Trong chuyến thăm Gruzia mới đây, Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden khẳng định Mỹ hoàn toàn ủng hộ mong muốn của Gruzia gia nhập NATO và Mỹ sẽ tiếp tục giúp đỡ Gruzia đáp ứng các tiêu chuẩn để trở thành thành viên NATO.

Ông Biden cũng tuyên bố ủng hộ một nước Gruzia thống nhất đồng thời nêu rõ mặc dù Washington đang nỗ lực cải thiện quan hệ với Nga, song sẽ không hy sinh các lợi ích của Ukraine và Gruzia cũng như không để ảnh hưởng đến quan hệ với hai nước này.

K.Minh (Theo AFP, Novosti)

Tin cùng chuyên mục