Ngắm Hòn Vọng Phu sau khi bị… sét đánh

Ngày 16-1, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản giao UBND TP Thanh Hóa hoàn thiện hồ sơ, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai các bước thực hiện dự án chống sét cho di tích Hòn Vọng Phu (phường An Hưng).

01-3963.jpg
Toàn cảnh di tích Hòn Vọng Phu trên núi Nhồi

Di tích Hòn Vọng Phu thuộc Cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi Nhồi được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích cấp quốc gia năm 1992. Cụm di tích này gồm: Đình Thượng, chùa Hinh Sơn, chùa Quan Thánh, Lăng Mãn Quận công Lê Trung Nghĩa và Hòn Vọng Phu.

Hòn Vọng Phu là một cột đá trên đỉnh núi Nhồi, cao khoảng 20m. Do thời tiết cực đoan, trải qua nhiều đợt mưa lớn đã khiến Hòn Vọng Phu bị tác động, hư hại. Đặc biệt, sau 2 lần bị sét đánh trúng, Hòn Vọng Phu đã bị biến dạng đáng kể. Sau lần bị sét đánh trúng vào ngày 15-6-2022 đã gây nứt, sạt lở khối đá kích thước khoảng 1m x 3m phía Tây và khối đá kích thước khoảng 2,5m x 3m phía Đông Hòn Vọng Phu. Hiện nay, theo ước tính, Hòn Vọng Phu bị lệch nghiêng khoảng hơn 10 độ so với phương thẳng đứng.

Trước nguy cơ Hòn Vọng Phu đổ sập bất cứ lúc nào, Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch) đã đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa có biện pháp bảo vệ di tích, lập phương án chống sét, căng lưới thép, hàng rào để hạn chế tác động của đá lăn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, sạt lở.

02-8294.jpg
1-8907.jpg
2-6938.jpg
3-4940.jpg
4-3015.jpg
5-6664.jpg
6-1422.jpg
7-751.jpg
8-4374.jpg
9-9301.jpg
10-8947.jpg

Tin cùng chuyên mục