Ngăn chặn 2 nhóm thanh thiếu niên tổ chức đua xe trái phép ở TPHCM

Ngày 11-4, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, vừa phát hiện và ngăn chặn thành công 2 nhóm thanh thiếu niên tổ chức đua xe trái phép ở khu vực.
Nhóm "quái xế" chặn đường cao tốc đua xe rạng sáng ngày 19-3
Nhóm "quái xế" chặn đường cao tốc đua xe rạng sáng ngày 19-3

Theo điều tra, khoảng 22 giờ ngày 10-4, tổ tuần tra của Trạm CSGT Đa Phước, Phòng PC08, Công an TPHCM tuần tra kiểm soát ở đường Nguyễn Văn Linh đoạn gần giao lộ Phạm Hùng, huyện Bình Chánh, TPHCM thì phát hiện 1 nhóm thanh thiếu niên (khoảng 20 người) đi trên các xe máy độ chế nẹt pô có dấu hiệu đua xe.

Ngăn chặn 2 nhóm thanh thiếu niên tổ chức đua xe trái phép ở TPHCM ảnh 1 Đối tượng cùng phương tiện tại cơ quan công an 

Đơn vị có mặt thì nhóm “quái xế” vội tăng ga bỏ chạy tán loạn, buộc lực lượng truy đuổi. Quá trình truy đuổi, CSGT đã bắt giữ được Ng.Ng.S. (SN 2005, ngụ quận 7) cùng phương tiện.

Ngăn chặn 2 nhóm thanh thiếu niên tổ chức đua xe trái phép ở TPHCM ảnh 2 Công an lấy lời khai đối tượng 

Tại cơ quan công an, S. khai cùng nhóm thanh thiếu niên hẹn với nhau qua mạng xã hội để đua xe. Khi cả nhóm đang chuẩn bị cuộc đua thì bị CSGT vây bắt.

Cùng thời điểm, Đội CSGT Nam Sài Gòn tuần tra ở khu vực cầu Phú Mỹ, quận 7 thì phát hiện 1 nhóm thanh thiếu niên (khoảng 20 người) đi trên các xe độ chế. Khi thấy lực lượng nhóm “quái xế” tăng ga bỏ chạy tán loạn.

Ngăn chặn 2 nhóm thanh thiếu niên tổ chức đua xe trái phép ở TPHCM ảnh 3 Đối tượng cùng phương tiện tại hiện trường 

Lực lượng đuổi tới cầu Phú Xuân, huyện Nhà Bè thì chặn được 1 số đối tượng cùng các xe độ chế. Qua làm việc, Đ.D. (SN 2002, ngụ huyện Nhà Bè) khai được bạn rủ đi xem "bão" thông qua mạng xã hội, trên các nhóm kín.

Trước đó, ngày 6-4, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông, lãnh đạo công an các tỉnh thành khẩn trương điều tra, giải quyết các vụ việc liên quan đến hành vi đua xe trái phép; áp dụng thủ tục rút gọn để phối hợp với viện kiểm sát, tòa án nhanh chóng đưa ra truy tố, xét xử nghiêm những đối tượng tổ chức, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng; xét xử lưu động ngay tại địa bàn 1 số vụ điển hình nhằm răn đe, giáo dụng chung.

Ngăn chặn 2 nhóm thanh thiếu niên tổ chức đua xe trái phép ở TPHCM ảnh 4 Nhóm "quái xế" chặn đường cao tốc đua xe vào rạng sáng ngày 19-3

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng yêu cầu lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, thường xuyên và đột xuất, tuần tra cơ động trên các tuyến đường hoặc dừng kiểm soát ở những khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý ngay từ đầu khi có biểu hiện tụ tập, gây rối trật tự công cộng, tổ chức, cổ vũ đua xe trái phép.

Tin cùng chuyên mục