Nghệ An mời gọi đầu tư vào 117 dự án trọng điểm

Nghệ An đã giới thiệu danh mục 117 dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào tỉnh đến năm 2030, gồm 10 dự án về cơ sở hạ tầng; 67 dự án về công nghiệp, xây dựng; 28 dự án về nông nghiệp; 12 dự án về thương mại, dịch vụ, du lịch.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý, cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp Nghệ An, tại hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý, cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp Nghệ An, tại hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Sáng 20-9, tại Khách sạn Rex (TPHCM), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đồng chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An tại TPHCM năm 2019.

Hội nghị do Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An (IPSC) tổ chức. Hội nghị có sự tham dự của gần 400 đại biểu đến từ các cơ quan, ban ngành của tỉnh Nghệ An và TPHCM, các cơ quan lãnh sự các nước, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp (DN) trong nước và nước ngoài, các nhà đầu tư.
Nghệ An mời gọi đầu tư vào 117 dự án trọng điểm ảnh 1 Đông đảo nhà đầu tư, doanh nghiệp tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An tại TPHCM năm 2019, sáng 20-9-2019. Ảnh: CAO THĂNG

Động lực tăng trưởng của vùng Bắc Trung bộ

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý, chia sẻ, Nghệ An còn rất nhiều dư địa để phát triển cả về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên và con người. Tỉnh mong muốn các DN, nhà đầu tư hãy đến với Nghệ An, cùng nhau hợp tác và phát triển. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tích cực đồng hành cùng với các nhà đầu tư, coi trọng sự thành công của DN như là thước đo về sự hoàn thành nhiệm vụ của chính quyền; bằng sự tận tụy sẽ không phụ niềm tin của các nhà đầu tư đã lựa chọn Nghệ An. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, môi trường kinh doanh của tỉnh Nghệ An liên tục được cải thiện, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài đạt kết quả tích cực.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 của Nghệ An xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 9 bậc so với năm 2014, dẫn đầu các tỉnh Bắc Trung bộ.

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của Nghệ An (PAPI) năm 2018 xếp thứ 4/63 tỉnh, thành. Điều này cho thấy niềm tin của DN, nhà đầu tư đối với môi trường kinh doanh của tỉnh.

Trong giai đoạn 2014 - 2018, Nghệ An đã thu hút được 690 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 143.000 tỷ đồng, trong đó 650 dự án đầu tư trong nước, với hơn 133.500 tỷ đồng và 40 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với hơn 9.500 tỷ đồng. Chỉ tính riêng đối với dự án có vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng/dự án, toàn tỉnh đã thu hút 150 dự án với tổng vốn đầu tư 89.141 tỷ đồng.

Riêng các DN, nhà đầu tư của TPHCM đến đầu tư tại tỉnh Nghệ An ngày càng tăng. Tính đến nay, tổng số dự án của các DN TPHCM được cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn hiệu lực là 57 dự án với tổng vốn đăng ký gần 35.000 tỷ đồng; trong đó, có 35 dự án với khoảng 21.500 tỷ đồng vốn đăng ký đã hoàn thành, đi vào hoạt động; 11 dự án với 3.565 tỷ đồng vốn đăng ký đang đầu tư xây dựng.

Nghệ An mời gọi đầu tư vào 117 dự án trọng điểm ảnh 2 Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý giới thiệu với Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong sản phẩm của doanh nghiệp Nghệ An, tại hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, Nghệ An đang phát triển trở thành một địa phương năng động và vươn mình mạnh mẽ trong sự hội nhập và phát triển của cả nước, trở thành.

Theo Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM và tỉnh Nghệ An trong những năm qua đã có nhiều giải pháp tích cực được hai địa phương triển khai thực hiện, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông, y tế, lao động, thương binh và xã hội, văn hóa - thể thao, du lịch, dịch vụ…đạt được nhiều kết quả, đang góp phần phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An.

Lãnh đạo TPHCM cam kết sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các DN trong và ngoài nước đến đầu tư, kinh doanh tại TPHCM cũng như tại tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, chính quyền hai địa phương cũng sẽ tiếp tục cùng các bộ, ngành Trung ương nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ DN phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện đồng bộ nhiều chính sách ưu đãi

Tại hội nghị, tỉnh Nghệ An đã giới thiệu danh mục 117 dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào tỉnh đến năm 2030, gồm 10 dự án về cơ sở hạ tầng; 67 dự án về công nghiệp, xây dựng; 28 dự án về nông nghiệp; 12 dự án về thương mại, dịch vụ, du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý khẳng định, Nghệ An cam kết ngay sau hội nghị này sẽ triển khai một chương trình hành động cụ thể, phân công trách nhiệm rõ cho từng đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương để thực hiện một cách đầy đủ, nghiêm túc các thỏa thuận hợp tác đầu tư mà tỉnh Nghệ An và các đối tác đã ký kết và trao tại hội nghị.

Đối với các dự án đã cấp chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, tỉnh cam kết bàn giao mặt bằng sạch trong thời gian sớm nhất, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nếu có cho các DN trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Nghệ An mời gọi đầu tư vào 117 dự án trọng điểm ảnh 3  Sản phẩm sản xuất tại Nghệ An, trưng bày, giới thiệu tại hội nghị ở TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG
Đi vào cụ thể, Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An (IPSC) nêu rõ những tiềm năng, lợi thế so sánh, cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh Nghệ An với DN trong nước và ngoài nước tại TPHCM và khu vực phía Nam mong muốn tìm hiểu đầu tư vào tỉnh Nghệ An.

Nghệ An hiện có Khu Kinh tế Đông Nam (1 trong 18 Khu kinh tế ven biển của cả nước, được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư cao nhất của Chính phủ Việt Nam) và 11 khu công nghiệp (KCN). Trong 11 KCN, mới chỉ có KCN Bắc Vinh được lấp đầy diện tích 100%, 7 KCN đang tiếp tục mời gọi các dự án đầu tư, 3 KCN đang trong quá trình mời gọi đầu tư hạ tầng.

Ngoài chính sách ưu đãi về thuế, về thuê đất, tỉnh Nghệ An còn có chính sách hỗ trợ đầu tư như: hỗ trợ toàn bộ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đầu tư hạ tầng KCN; đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước đến hàng rào dự án; cung cấp miễn phí thông tin về môi trường đầu tư, quy hoạch, tiếp cận quỹ đất và thuế; chi phí đào tạo lao động 1,5 triệu đồng/người;...

Trân trọng những đóng góp của các DN, nhà đầu tư cho Nghệ An trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã vinh danh 6 nhà đầu tư, gồm: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Nhà máy Sữa Vinamilk tại thị xã Cửa Lò - Nghệ An); Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An (2 Nhà máy Tôn Hoa Sen tại KCN Nam Cấm và KCN Đông Hồi), Công ty CP hàng tiêu dùng Masan (dự án sản xuất, chế biến thực phẩm Masan tại KCN Nam Cấm), Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist), Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải (Vietravel), Công ty TNHH Dịch vụ tiếp vận Toàn Cầu.

Các DN TPHCM đã và đang tiếp tục quan tâm đầu tư vào Nghệ An. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 DN là: Công ty TNHH Dịch vụ tiếp vận Toàn Cầu, chủ đầu tư dự án Trung tâm dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa Toàn Cầu tại Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An, tổng mức đầu tư 107 tỷ đồng; Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam, chủ đầu tư dự án cụm rạp chiếu phim tại Trung tâm Thương mại Hoa Sen, phường Trường Thi, TP Vinh, tổng mức đầu tư 31 tỷ đồng.

Nghệ An mời gọi đầu tư vào 117 dự án trọng điểm ảnh 4 Gian hàng của doanh nghiệp Nghệ An trưng bày, giới thiệu tại hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG
Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư được lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao cho 3 DN là Công ty Cổ phần Công nghiệp chế tạo ô tô Quốc Dân đề xuất dự án Nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô tại Khu A - Khu Công nghiệp Thọ Lộc, tổng mức đầu tư dự kiến 2.966 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải (Vietravel) đề xuất dự án khách sạn 5 sao tại phường Quán Bàu, TP Vinh, tổng mức đầu tư dự kiến 350 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú đề xuất dự án Trung tâm sản xuất hàng thời trang PPJ - Nghệ An tại huyện Thanh Chương, tổng mức đầu tư dự kiến 305 tỷ đồng.

Tại hội nghị, lãnh đạo TPHCM và Nghệ An cũng đã chứng kiến ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa IPSC và ITPC; giữa Trường Đại học Y khoa Vinh và Trường Đại học Y Dược TPHCM; giữa Trường Đại học Y khoa Vinh và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM; giữa Sở Du lịch tỉnh Nghệ An và Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan.

Nghệ An nằm ở trung  tâm của vùng Bắc Trung bộ, trên tuyến giao thông Bắc - Nam và Đông - Tây, hội tụ đầy đủ các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển và đường thủy nội địa; là cầu nối hai miền Bắc - Nam và là cửa ngõ thông ra biển Đông của miền Trung Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan qua cảng Cửa Lò; có 468km đường biên giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với 4 cửa khẩu.

Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước với gần 16.500 km2, địa hình phong phú đa dạng có biển, đồng bằng, trung du và miền núi với nhiều lợi thế về tài nguyên thiên nhiên (đất, rừng, khoáng sản), phát triển du lịch (di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh); dân số hơn 3,3 triệu người. Hội đủ nhiều điều kiện tốt như trên, Nghệ An có nhiều thuận lợi để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội.

Kinh tế tỉnh Nghệ An có bước tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2018 đạt 8,77% (cao nhất từ trước đến nay), đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bình quân GRDP giai đoạn 2014 - 2018 tăng 8%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng lên 79,5%; nông, lâm, ngư nghiệp giảm xuống còn 20,5%. 

Hoạt động thu hút đầu tư được tăng cường vào các lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên: tăng tỷ trọng vốn đầu tư vào các ngành công nghiệp, xây dựng và thương mại - dịch vụ; quan tâm thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến và dịch vụ du lịch, tạo động lực cho phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách cho tỉnh.

Năm 2018, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 14.052 tỷ đồng, tăng 1,74 lần so với năm 2013; GRDP bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng; giải quyết việc làm mới cho hơn 37.590 lao động.

Nhiều dự án đầu tư ở Nghệ An có quy mô lớn, như: Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An (nhà đầu tư Singapore), Khu công nghiệp Hemaraj (nhà đầu tư Thái Lan); dự án của các tập đoàn TH, Hoa Sen, Vingroup, Masan... 

Trong thời gian qua, số lượng các nhà đầu tư của TPHCM đến đầu tư tại tỉnh Nghệ An ngày càng tăng. Một số dự án lớn và hoạt động hiệu quả tốt như: Nhà máy bia Sài Gòn - Sông Lam; Nhà máy sữa Vinamilk tại thị xã Cửa Lò; Tổ hợp sân golf - khách sạn nghỉ dưỡng tại Cửa Lò; Nhà máy bao bì Sabeco; Khu du lịch sinh thái Bãi Lữ; Khu đô thị mới Vinh Tân; Bệnh viện mắt Sài Gòn; Khu nhà ở dịch vụ tổng hợp và nhà ở xã hội tại phường Lê Lợi; Công viên Trung tâm; Nhà máy tôn Hoa Sen; Nhà máy chế biến thực phẩm Masan… 

Các dự án của các nhà đầu tư TPHCM đang đầu tư xây dựng tại Nghệ An đáng chú ý như: Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2; Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp BMC; Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược - thiết bị y tế và nhà ở; Trung tâm dừng đỗ xe tại TP Vinh; Khu trung tâm thương mại, khách sạn, nhà ở và biệt thự cao cấp...

Tin cùng chuyên mục