Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP (viết tắt Nghị định 08, có hiệu lực từ ngày 5-3-2023) sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán TPDN ra thị trường quốc tế. Đây là nghị định thu hút sự quan tâm rất lớn của các doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư. Phóng viên Báo SGGP ghi nhận ý kiến nhiều chiều từ các chuyên gia, DN xung quanh nghị định này.
Thông tin từ Sở KH-ĐT tỉnh Long An, dự kiến ngày 23-2 tới, UBND tỉnh Long An sẽ tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với các cơ quan ngoại giao, hiệp hội, doanh nghiệp năm 2023.
Những phiên lao dốc kinh hoàng của thị trường chứng khoán (TTCK) trong năm qua khiến nhiều nhà đầu tư (NĐT) cá nhân đối diện cái Tết Quý Mão không vui. Càng buồn hơn khi chỉ cách đây 1 năm, NĐT đón cái Tết Nhâm Dần trong niềm hoan hỉ nhờ “trúng” cổ phiếu (CP).
Năm 2022 khép lại với sự ngỡ ngàng của các nhà đầu tư (NĐT) về năng lực dự báo và điều hành của cơ quản quản lý. Ngay cả những người nắm nhiều thông tin nhất như các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), cũng bị coi “rất tầm thường” trong năng lực dự báo lạm phát và đưa ra những phản ứng chính sách ít ai ngờ tới.
Mặc dù đối mặt với lực chốt lời ngắn hạn nhưng VN-Index vẫn tăng tích cực trong phiên đầu tuần, có thời điểm tiến sát về 1.100 điểm. Khối ngoại đã có phiên mua ròng lần thứ 11 liên tiếp với hơn 1.400 tỷ đồng trên toàn thị trường.
Chiều 1-12, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11-2022, lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng đã thông tin các vấn đề liên quan đến thị trường bất động sản (BĐS) và trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).
Nhà đầu tư đã có một phiên giao dịch đầy cảm xúc khi VN-Index có thời điểm tăng lên gần 1.067 điểm, nhưng sau đó quay đầu giảm khoảng 30 điểm và chốt phiên lùi về 1.036,28 điểm.
Năm 2022, dù chịu nhiều tác động bất lợi từ dịch Covid-19, xung đột địa chính trị trên thế giới, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn đạt được những kết quả tích cực: GDP dự kiến tăng trưởng 8%, lạm phát được kiềm chế mức 4%.
Bộ 3 cổ phiếu là Novaland (NVL), Phát Đạt (PDR) và EIB (Eximbank) tiếp tục nằm sàn gây không ít tâm lý e ngại lẫn tiêu cực cho nhà đầu tư trên thị trường nhưng VN-Index vẫn phục hồi phiên thứ 2 liên tục với thêm gần 27 điểm.
Bất chấp đà bán tháo của nhà đầu tư trong nước, khối ngoại vẫn miệt mài mua ròng hơn 1.200 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó khối này mua ròng phiên thứ 9 liên tục trên sàn HoSE với tổng giá trị mua ròng hôm nay (15-11) gần 1.180 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch ngày 2-11 với thanh khoản sụt giảm vì nhà nhà đầu tư giao dịch thận trọng, chờ kết quả cuộc họp của FED vào đêm nay ngày 2-11 (giờ Việt Nam).
Sau khi đưa vào hoạt động, Cụm công nghiệp Sông Cầu rộng 40 ha, vốn đầu tư hơn 350 tỷ đồng do Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa làm chủ đầu tư đưa ra nhiều chính sách ưu đãi để chào mời các nhà đầu tư thuê, thiếp lập hoạt động sản xuất.
Trong 9 tháng đầu năm 2022, thu hút đầu tư tỉnh Bình Định tiếp tục tăng trưởng tốt với tổng vốn thu hút đầu tư đạt hơn 33.645 tỷ đồng; trong đó có 14 dự án tiếp tục tăng vốn lên trên 19.400 tỷ đồng.
- Mới có ít bữa thị trường chứng khoán xứ mình áp dụng chu kỳ thanh toán T+2, chợ cổ phiếu cứ đi xuống. Có phải T+2 là nguyên nhân tạo ra tình trạng rớt giá liên tục?
Thị trường bất động sản được dự đoán sẽ có nhiều khởi sắc và bứt phá trong quý 4-2022. Phân khúc đất thổ cư đang là một lựa chọn ưu tiên của nhiều nhà đầu tư và môi giới bởi tính thanh khoản tốt và khả năng sinh lời cao. Tuy nhiên, thách thức đối với những nhà môi giới đất thổ cư còn nhiều, đặc biệt là việc quản lý khách hàng, nguồn hàng.
Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, đặt ra yêu cầu đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư, trong đó người dân là trung tâm và không để ai bị bỏ lại phía sau.
Ngày 19-9, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề về các điểm mới của Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).
Hiệu suất sinh lời từ vàng thiếu ổn định, lãi suất tiết kiệm ở mức 6%... trong khi bất động sản cho lợi nhuận 12%/năm trong 5 năm gần đây và vẫn luôn được cho là kênh đầu tư yên tâm bậc nhất. Tuy nhiên, các nhà đầu tư sành sỏi luôn biết nắn dòng tiền vào những “vùng đất an toàn” có dư địa dồi dào và tiềm năng sinh lời bền vững, trong đó có TP Thủ Đức.