Nghệ An: Phong tỏa bản vùng cao, truy vết gần 700 người liên quan 3 ca nghi mắc Covid-19

Ngày 14-7, UBND huyện Tương Dương phối hợp với Sở Y tế Nghệ An và các đơn vị liên quan đã tiến hành phong tỏa bản Chăm Puông (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương), nơi phát hiện 3 ca nghi mắc Covid-19, đồng thời truy vết, lấy mẫu xét nghiệm gần 700 người liên quan.

Lực lượng y tế Nghệ An truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tại bản Chăm Puông (xã Lượng MInh). Ảnh: YTNA

Bản Chăm Puông hiện có 192 hộ dân, đều là bà con đồng bào dân tộc Khơ Mú. Đây là bản vùng sâu, xa nhất của xã Lượng Minh, cách trung tâm xã khoảng 20km.

Để thực hiện công tác truy vết, xét nghiệm tại bản này, Sở Y tế Nghệ An đã điều động lực lượng từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Tương Dương và tăng viện thêm cán bộ, nhân viên y tế từ Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn.

Trước đó, ngày 13-7, tại bản Chăm Puông (xã Lượng Minh) phát hiện 3 ca nghi mắc Covid-19, đều là người trong một gia đình. Đó là bà C.T.L. (42 tuổi), con dâu M.T.H. (22 tuổi) và cháu nội C.T.B.N. (2,5 tháng tuổi, con chị H.).

Đáng chú ý, qua điều tra dịch tễ ban đầu cho thấy, thời gian qua bà L. chỉ ở nhà và đi làm rẫy, không tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về địa phương. Trong khi đó, chị H. cũng chỉ ở nhà vì mới sinh con, không đi đâu.

Tin cùng chuyên mục