Nghi án giết người, phân xác ở Bình Dương: Kết quả ADN cho thấy nạn nhân là nam, không phải nữ

Sáng 27-5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã có kết quả giám định ADN, cho thấy nạn nhân là nam giới, không phải nữ như các thông tin ban đầu.

Liên quan vụ việc phát hiện chân, tay người trong túi xách du lịch bị đốt cháy ở bãi đất trống tại phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), sáng 27-5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có kết quả giám định ADN với nạn nhân.

Người dân hiếu kỳ đứng xem tại khu vực phát hiện 2 chân người bị đốt cháy, thời điểm phát hiện vụ việc

Người dân hiếu kỳ đứng xem tại khu vực phát hiện 2 chân người bị đốt cháy, thời điểm phát hiện vụ việc

Theo đó, kết quả giám định ADN cho thấy nạn nhân là nam giới (không phải nữ như các thông tin ban đầu), khoảng từ 30 - 35 tuổi, chiều cao khoảng 1,5m - 1,9m. Các đặc điểm nhận dạng khác như về chiếc túi xách, mẫu xương… không thay đổi so với thông báo truy tìm nạn nhân.

Các thông tin nhận dạng đã được Công an tỉnh Bình Dương công bố rộng rãi nhằm sớm tìm ra danh tính, lai lịch bị hại
Các thông tin nhận dạng đã được Công an tỉnh Bình Dương công bố rộng rãi nhằm sớm tìm ra danh tính, lai lịch bị hại

Trước đó, lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã được tăng cường để phối hợp với Công an Bình Dương điều tra vụ án.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, với các thông tin được tổ chức, cá nhân trình báo có giá trị giúp khám phá vụ phân xác sẽ được bảo vệ bí mật cho người cấp tin và đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng xứng đáng.

Tin cùng chuyên mục