Nghi phạm đâm chết 2 dì cháu ở Tiền Giang đã tử vong

Ngày 11-1 Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết nghi phạm Phạm Tuấn Ngôn (35 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đã tử vong tại bệnh viện sau 2 ngày điều trị.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: VĂN CHƯƠNG

Theo cơ quan điều tra, Ngôn đã có vợ và một con, hiện đã ly hôn. Sau đó có quan hệ tình cảm với chị Tống Thị Tuyết T. (41 tuổi, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành). Gần đây, Ngôn nghi ngờ chị T. phản bội và có người khác nên nảy sinh ý định giết chị T.

Sáng 8-1, Ngôn thấy chị T. chở cháu ruột là Trần Văn T. (11 tuổi, ngụ cùng địa phương) ra khỏi nhà nên chạy xe theo. Khi đến tuyến đường bê tông thuộc ấp Tân Thuận, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, Ngôn dùng thanh sắt đâm nhiều nhát vào người chị T. và cháu T. khiến cháu T. tử vong tại hiện trường, chị T. được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng cũng tử vong sau đó.

Tại cơ quan công an, Ngôn khai nhận sau khi gây án, nghi phạm đã vứt bỏ hung khí và chạy lòng vòng ngoài đường để lẩn trốn. Ngôn khai đã có uống thuốc diệt cỏ và thuốc ngủ để tự tử nhưng được cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu.

Như đã đưa tin, khoảng 11 giờ ngày 8-1, người dân phát hiện chị Tống Thị Tuyết T.  trên người có nhiều vết thương kêu cứu; kế bên là cháu ruột Trần Văn T. (11 tuổi) nằm bất động trên xe đậu gần đó. Địa bàn xảy ra vụ việc thuộc ấp Tân Thuận, xã Tân Hương, huyện Châu Thành.

Khẩn trương điều tra, truy xét, Công an tỉnh Tiền Giang xác định Ngôn là nghi phạm. Khi lực lượng tiếp cận gia đình thì đối tượng vắng mặt. Đến khoảng 18 giờ 50 phút cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng uống thuốc tự tử nên phối hợp với người thân đưa đi cấp cứu.

Tin cùng chuyên mục