"Người không mang nhiệm vụ" đoạt giải Nhất cuộc thi "Tỏa sáng giá trị Việt" năm 2022-2023

Ngày 20-6, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) tổ chức Lễ kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2023); tổng kết, trao giải thưởng Cuộc thi "Tỏa sáng giá trị Việt" năm 2022-2023 và phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động Cuộc thi "Tỏa sáng giá trị Việt" năm 2023-2025.

Cuộc thi là một công trình đầy ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2025), 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) và cũng là 50 năm Ngày Báo SGGP ra số đầu tiên (5-5-1975 – 5-5-2025).

Lễ phát động được thực hiện theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến đến 63 điểm cầu Tỉnh đoàn, Thành đoàn và phát trực tiếp (livestream) trên các trang điện tử của Trung ương Đoàn: Ứng dụng Thanh niên Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Trung ương Đoàn, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn và Báo SGGP.

Tổng Biên tập Báo SGGP Tăng Hữu Phong phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tổng Biên tập Báo SGGP Tăng Hữu Phong phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự tại điểm cầu chính, tòa nhà Báo SGGP, về phía Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có các đồng chí: Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn; Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Dương Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng Cơ quan Thường trực khu vực miền Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Về phía TPHCM, đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở TT-TT TPHCM; Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng hoa Báo SGGP nhân Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng hoa Báo SGGP nhân Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Báo SGGP cải tiến báo đạt 3 yêu cầu

Mở đầu buổi lễ, nhà báo Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập Báo SGGP, đã ôn lại lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam. Theo đồng chí, đồng hành cùng sự phát triển của TPHCM từ khi giải phóng đến nay, Báo SGGP đã luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng nhanh nhạy, chuẩn xác, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc của bạn đọc.

48 năm qua, Báo SGGP luôn thông tin đầy đủ, chính xác, có định hướng rõ ràng về tình hình an ninh - quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các vùng lãnh hải của Tổ quốc; tình hình phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của đất nước ta và cập nhật thông tin quốc tế. Báo thể hiện được bản lĩnh và vai trò, trách nhiệm của mình. Luôn là lực lượng đi đầu, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến và những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước nói chung và của TPHCM nói riêng. Đồng thời biểu dương, ca ngợi cái đẹp, cái cao cả là trách nhiệm quan trọng, nhưng đấu tranh quyết liệt, đấu tranh có hiệu quả với những cái xấu, cái độc hại trong đời sống xã hội cũng luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Báo SGGP.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao giải cho các phóng viên Báo SGGP đoạt giải báo chí. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao giải cho các phóng viên Báo SGGP đoạt giải báo chí. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chia sẻ sâu về kết quả phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa” và gần 2 tháng tiến hành cải tiến báo, nhà báo Tăng Hữu Phong khẳng định, Báo SGGP đã cải tiến báo đạt 3 yêu cầu cơ bản: tăng tính dự báo; tăng độ nén thông tin; góp ý với Đảng, nhà nước về việc hình thành, điều chỉnh chính sách; khắc phục triệt để tình trạng: sót - lọt - chậm… Theo nhà báo Tăng Hữu Phong, đối với Báo SGGP, việc cải tiến báo, từng bước số hóa xuất bản là cơ sở để báo thực hiện chuyển đổi số toàn diện, triệt để.

Vui mừng trước sự phát triển của Báo SGGP 48 năm qua, song nhà báo Tăng Hữu Phong cũng nhìn nhận những thách thức hiện tại. Đó là sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin mở ra những phương thức truyền thông hiện đại, tổ chức sản xuất thông tin mới. Báo in đối mặt với sự sụt giảm mạnh về doanh thu, số lượng phát hành. Báo điện tử phải cạnh tranh quyết liệt với mạng xã hội… Do vậy, cùng với sự phát triển nhanh, vững chắc của TPHCM nói riêng, đất nước nói chung, Báo SGGP phải tiếp tục có những bước đổi mới, nỗ lực hơn nữa, những người làm Báo SGGP phải vượt lên chính mình để phục vụ bạn đọc tốt nhất, bảo đảm chất lượng thông tin, giữ vững độ tham chiếu ở mức cao nhất, tiếp tục xứng đáng với sự tin cậy của bạn đọc.

Các đại biểu dự chương trình tại Hội trường Báo SGGP. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu dự chương trình tại Hội trường Báo SGGP. Ảnh: VIỆT DŨNG

Khen thưởng bổ sung 18 tác phẩm đoạt giải báo chí các cấp

Dịp này, 6 nhà báo của Báo SGGP được Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam” vì đã đồng hành 15-20 năm trong lĩnh vực báo chí chuyên nghiệp.

Báo SGGP khen thưởng bổ sung các tác giả đoạt Giải Báo chí TPHCM lần thứ 41 - năm 2023. Ảnh: VIỆT DŨNG

Báo SGGP khen thưởng bổ sung các tác giả đoạt Giải Báo chí TPHCM lần thứ 41 - năm 2023. Ảnh: VIỆT DŨNG

Báo SGGP cũng khen thưởng bổ sung các tác giả đoạt Giải Búa liềm vàng lần thứ VII-năm 2022 đối với tác phẩm “Đẩy mạnh nhận diện, đấu tranh với những âm mưu chống phá, thế lực thù địch” của tác giả Phạm Hoài Nam đã đoạt Giải Tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; Tác phẩm "Cán bộ nghĩ đúng, làm trúng phải được bảo vệ", nhóm tác giả Thu Hường - Văn Minh, đoạt giải Khuyến khích. Đồng thời, khen thưởng bổ sung các tác giả đoạt Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVII-năm 2022; Giải Báo chí TPHCM và các giải chuyên ngành… đối với 18 tác phẩm.

Nhà báo Phạm Hoài Nam chia sẻ tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhà báo Phạm Hoài Nam chia sẻ tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, nhà báo Phạm Hoài Nam đã chia sẻ về hơn 30 năm theo đuổi sự nghiệp báo chí. Theo nhà báo Phạm Hoài Nam, suốt chặng đường dài làm báo, anh luôn đặt tôn chỉ hoạt động đó là "Cho đi yêu thương, hạnh phúc tự tìm về".

Chính suy nghĩ cao cả đó đã giúp nhà báo Phạm Hoài Nam tìm tòi, vượt qua khó khăn để sáng tạo ra những tác phẩm báo chí nhân văn.

Với 30 năm theo đuổi nghề, nhà báo Phạm Hoài Nam đã nhận được 47 giải thưởng báo chí. Trong đó, có 5 lần đoạt Giải Búa liềm vàng, 6 lần đoạt Giải Báo chí Quốc gia. Đạt được những kết quả đó, nhà báo Phạm Hoài Nam cho biết bản thân luôn được đội ngũ báo SGGP yêu thương, động viên, giúp đỡ. Và chính Báo SGGP đã rèn giũa nhà báo Phạm Hoài Nam cứng cáp với nghề.

Phát động Cuộc thi "Tỏa sáng giá trị Việt" năm 2023-2025

Với mong muốn tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực của Cuộc thi "Tỏa sáng giá trị Việt" năm 2022-2023, Báo SGGP phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động Cuộc thi "Tỏa sáng giá trị Việt" năm 2023-2025.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi "Tỏa sáng giá trị Việt" năm 2023-2025. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi "Tỏa sáng giá trị Việt" năm 2023-2025. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhà báo Tăng Hữu Phong thông tin, cuộc thi nhằm góp phần tôn vinh các cá nhân, tập thể có những hoạt động ý nghĩa, những thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực; khuyến khích sáng tạo các tác phẩm báo chí, video clip khắc họa những gương điển hình người tốt - việc tốt, các nhân tố mới với những việc làm, hoạt động, sáng kiến, thành tích nổi bật, để lan tỏa sản phẩm, các giá trị của Việt Nam, góp phần phát triển đất nước, xây dựng hình mẫu, hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nhà báo Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập Báo SGGP, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhà báo Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập Báo SGGP, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các tác giả, nhất là bạn trẻ trong và ngoài nước, có thể tham gia viết, quay video clip giới thiệu, tôn vinh những gương cá nhân hoặc tập thể có thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực: khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa - nghệ thuật, thể thao, kinh tế, quốc phòng, an ninh trật tự... Đó còn là những mô hình, công trình nghiên cứu, sáng tạo khẳng định tầm cao trí tuệ Việt ở các sân chơi quốc gia và quốc tế; những việc làm, giải pháp mang lại hiệu quả cho xã hội, được công nhận và nhân rộng. Đồng thời, giới thiệu, tôn vinh những gương điển hình cá nhân hoặc tập thể; những việc làm, hành động, mô hình, giải pháp phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; những gương điển hình người tốt - việc tốt, với những việc làm, hoạt động, nghĩa cử cao đẹp đóng góp tích cực, có nhiều ý nghĩa cho cộng đồng và trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: VIỆT DŨNG

Là đơn vị đồng phát động Cuộc thi "Tỏa sáng giá trị Việt" năm 2023-2025, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhận xét, cuộc thi phù hợp với những mục tiêu, giải pháp của Đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục.

Đồng chí tin tưởng, thông qua cuộc thi sẽ có thêm nhiều tác phẩm, nhiều bài viết khắc họa các nhân tố mới, tiêu biểu, các thông tin tích cực trên tất cả lĩnh vực đời sống xã hội, lan tỏa các giá trị của Việt Nam, góp phần đưa thông tin tích cực trở thành luồng chủ lưu trên báo chí, mạng xã hội. Đồng thời, sẽ tạo ra nguồn dữ liệu quan trọng để giáo dục tình thương cho đoàn viên thanh niên trong các giai đoạn kế tiếp. Qua đó định hướng, giúp hình thành hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

"Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Báo để triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc thi trong các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong cả nước", Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định.

Đồng chí cũng yêu cầu các cấp bộ đoàn trên cả nước tích cực tuyên truyền, triển khai và vận động đoàn viên, thanh niên, nhất là các phóng viên trẻ, giảng viên trẻ tham gia cuộc thi, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Song song đó, cần có kế hoạch chi tiết, xác lập các chặng phù hợp, sơ kết, khen thưởng, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, tăng cường tuyên truyền để đảm bảo các nội dung của cuộc thi được triển khai đều đặn trong các năm. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc cũng phải chủ động nhắc nhở các cấp bộ đoàn triển khai cuộc thi, thông tin về kết quả của từng chặng, chủ động lan toả, chia sẻ các bài viết tiêu biểu của địa phương, đơn vị trên các nền tảng số của Đoàn.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng hoa Báo SGGP nhân Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng hoa Báo SGGP nhân Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

16 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi "Tỏa sáng giá trị Việt" năm 2022-2023

Tiếp nối thành công của Cuộc thi "Phóng sự - ký sự báo chí Người tốt - Việc tốt" (2020-2021), Báo SGGP tiếp tục tổ chức và phát động Cuộc thi "Tỏa sáng giá trị Việt" năm 2022 - 2023. Với sự hưởng ứng tích cực từ xã hội và cộng đồng người làm báo tại Việt Nam, cuộc thi đã nhận được hơn 200 bài viết và hơn 50 video clip của các tác giả gửi về dự giải. Qua đó, 16 tác phẩm đoạt giải được chọn ra từ 65 bài viết và 12 video clip được đăng tải trên các ấn phẩm của Báo SGGP.

Các tác giả đoạt giải chụp hình kỷ niệm cùng Ban Tổ chức. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các tác giả đoạt giải chụp hình kỷ niệm cùng Ban Tổ chức. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho tác phẩm "Người không mang nhiệm vụ" của tác giả Minh Nguyễn.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho tác phẩm "Người không mang nhiệm vụ" của tác giả Minh Nguyễn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban tổ chức trao giải Nhất cho tác phẩm "Người không mang nhiệm vụ" của tác giả Minh Nguyễn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hai tác phẩm đoạt giải Nhì là "Helen Ngô và Trại tiếng Việt dành cho trẻ em ở Bỉ" của tác giả Kiều Bích Hương và video clip "Huỳnh Như: "Cô gái vàng" với tài năng thiên bẩm, sự cống hiến làm rạng danh bóng đá nữ Việt Nam" của nhóm tác giả Thu Hương, Thụy Quyên, Hữu Thành, Quốc Cường.

Các tác giả nhận giải Nhì hạng mục video clip. Ảnh: VIỆT DŨNG
Các tác giả nhận giải Nhì hạng mục video clip. Ảnh: VIỆT DŨNG
"Helen Ngô và Trại tiếng Việt dành cho trẻ em ở Bỉ" của tác giả Kiều Bích Hương đoạt giải Nhì. Ảnh: VIỆT DŨNG

"Helen Ngô và Trại tiếng Việt dành cho trẻ em ở Bỉ" của tác giả Kiều Bích Hương đoạt giải Nhì. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Tổ chức cuộc thi cũng trao giải Ba cho 3 tác phẩm: "Chung dãy Trường Sơn" của tác giả Phương Dung; "Ngôi trường pháp thuật của Vinh" của tác giả Tiêu Hà; "Khát vọng phục tráng vàng xanh Tây Bắc" của tác giả Phạm Thị Việt Hà, Quách Thị Hà, Mai Liên, Văn Thanh.

Các tác giả đoạt giải Ba của cuộc thi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các tác giả đoạt giải Ba của cuộc thi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngoài ra, có 10 tác phẩm nhận được giải Khuyến khích từ Ban Tổ chức cuộc thi.

Các tác giả đoạt giải Khuyến khích của cuộc thi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các tác giả đoạt giải Khuyến khích của cuộc thi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tin cùng chuyên mục