Người phụ nữ mang thai thành công dù chỉ còn một nang noãn

Ngày 19-12, Bệnh viện Quốc tế City cho biết, đơn vị vừa chào đón những em bé đầu tiên chào đời từ các ca hỗ trợ sinh sản thành công. Điểm đặc biệt, đây đều là những trường hợp từng đối mặt với nguy cơ khép lại hành trình làm cha mẹ, trong đó có sản phụ chỉ có duy nhất một nang noãn trưởng thành.

Các bác sĩ thăm khám cho mẹ con sản phụ
Các bác sĩ thăm khám cho mẹ con sản phụ

Sản phụ là chị N.T.K. (dân tộc Chăm, ngụ tại TPHCM), đã trải qua nhiều năm mong con nhưng không thành. Dù không xác định được nguyên nhân vô sinh rõ ràng, các kết quả xét nghiệm cho thấy chị bị suy giảm dự trữ buồng trứng nghiêm trọng, chỉ số AMH chỉ 0,1 – mức rất thấp, cho thấy khả năng đáp ứng điều trị rất hạn chế.

Sau khi kích thích buồng trứng, các bác sĩ chỉ ghi nhận một nang noãn trưởng thành duy nhất, đồng nghĩa với tỷ lệ thành công cực kỳ thấp. Tuy nhiên, ê-kíp điều trị quyết định tiến hành bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI), với hy vọng tạo cơ hội dù là nhỏ nhất. Kết quả bất ngờ, chị N.T.K. đậu thai và sinh con khỏe mạnh, khép lại hành trình tưởng như đã đi đến ngõ cụt.

Một trường hợp khác là chị P.T.M.T., bắt đầu hành trình tìm con từ năm 2022. Chồng chị được chẩn đoán vô tinh trong tinh dịch, một dạng hiếm muộn khó điều trị, đòi hỏi can thiệp chuyên sâu. Trước đó, anh từng hai lần thực hiện vi phẫu tìm tinh trùng tại hai cơ sở khác nhau nhưng thai kỳ vẫn không thành công.

Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ quyết định thực hiện vi phẫu Micro TESE (kỹ thuật tìm tinh trùng trong tinh hoàn) lần thứ ba – một quyết định thận trọng do tiềm ẩn nhiều rủi ro và áp lực tâm lý. May mắn, ca phẫu thuật thu được tinh trùng đạt chất lượng. Người vợ được kích thích buồng trứng và tạo được 3 phôi ngày 5, 4 phôi ngày 6 – kết quả vượt kỳ vọng. Sau khi chuyển phôi, sản phụ mang thai và sinh một bé trai khỏe mạnh.

Theo TS-BS Tạ Thị Thanh Thủy, Giám đốc Y khoa, Trưởng khoa Phụ sản Bệnh viện Quốc tế City, thành công của những ca hiếm muộn khó không chỉ đến từ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại, mà còn phụ thuộc vào quá trình theo dõi sát sao, xử trí kịp thời và sự đồng hành chặt chẽ của đội ngũ y tế để em bé được chào đời an toàn.

Tin cùng chuyên mục