Nguy cơ mưa lớn ở Bắc bộ, thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy

Bắt đầu từ 16 giờ ngày 9-7, một cửa xả đáy của hồ thủy điện Hòa Bình đã được mở để giảm tải cho hồ chứa.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương ở hạ du sông Đà, sông Hồng thông báo sớm đến người dân để chủ động phòng tránh rủi ro thiên tai.

IMG_0264.jpg
Xả đáy ở hồ thủy điện Hòa Bình. Ảnh: H.A

Theo công điện khẩn, việc xả nước được thực hiện trong bối cảnh mực nước ở thượng lưu hồ Hòa Bình sáng 9-7 đã lên tới cao trình 105,97m, lưu lượng nước đổ về hồ 3.860m³/giây, trong khi tổng lượng xả xuống hạ du mới đạt 2.315m³/giây.

Công ty Thủy điện Hòa Bình có trách nhiệm theo dõi sát tình hình mưa lũ, mực nước hồ và an toàn công trình, đồng thời cập nhật thường xuyên về Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã gửi văn bản yêu cầu 6 tỉnh, thành gồm Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình khẩn trương thông báo đến chính quyền các cấp, người dân ven sông, các cơ sở nuôi trồng thủy sản, bến đò, phương tiện thủy nội địa… để có biện pháp đảm bảo an toàn trước tình hình xả nước từ thủy điện. Các địa phương phải sẵn sàng phương án xử lý sự cố bất thường, báo cáo kịp thời nếu có tình huống vượt tầm kiểm soát.

Công điện của Bộ Nông nghiệp và Môi trường được ban hành sau khi Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ đêm 9 đến 12-7, Bắc bộ sẽ có mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt vùng núi và trung du có nơi mưa rất to, lượng phổ biến 30-70mm, nhiều khu vực có thể vượt 150mm; làm tăng nguy cơ ngập úng cục bộ, lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc, vùng trũng, khu đô thị và khu công nghiệp. Từ tối 10-7, vùng mưa lớn sẽ mở rộng ra toàn Bắc bộ, kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, gió giật mạnh.

Tin cùng chuyên mục