Phía dưới của khu dân cư Đồi Gu là bờ sông Nước Nia. Ảnh: NGUYỄN TRANG 
Ông Trần Thanh Trung cho biết thêm, địa phương đã tính toán phương án di dời toàn bộ các hộ dân khu dân cư Đồi Gu nhưng còn nhiều khó khăn: “Thị trấn Di Lăng là vùng núi, khu vực nào cũng đồi núi, di dời đến nơi mới thì vẫn có nguy cơ sạt lở. Trong khi đó tại khu dân cư Đồi Gu, người dân đã ở ổn định, nhà cửa xây dựng kiên cố”.
 Đoàn đã kiểm tra thực địa và đề xuất các giải pháp để bảo vệ khu dân cư Đồi Gu. Ảnh: NGUYỄN TRANG 
Sau khi kiểm tra thực địa, ông Nguyễn Mậu Văn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi xác định nguyên nhân chính sạt lở là dòng nước mặt khi mưa xuống, trong khi đó hệ thống thoát nước kém, độ dốc địa hình Đồi Gu lớn dẫn đến nước từ khu dân cư đổ xuống sông Nước Nia, kéo sạt lở đất.
Ông Nguyễn Mậu Văn nói: “Địa phương cần tập trung giải quyết vấn đề nước tiêu thoát, nước mặt về một đầu mối, tránh chảy tràn kéo theo đất đá trôi xuống sông, đồng thời trồng cỏ ở phía sau các nhà dân nguy cơ sạt lở để giữ đất. Đoạn 30m xung yếu thì kè bằng rọ đá, quá trình kè phải sắp xếp bằng cao trình mực nước dâng của Hồ chứa nước Nước Trong, cao trình mực nước dâng tối đa 129,5m”.
 Một đoạn ngắn phía cuối khu dân cư Đồi Gu được kè bằng rọ đá. Ảnh: NGUYỄN TRANG 
Về giải pháp lâu dài, UBND huyện Sơn Hà có phương án lập tư vấn thiết kế, dự toán kinh phí kè toàn bộ dọc sông Nước Nia để bảo vệ 29 hộ dân còn lại ở phía Đông khu dân cư Đồi Gu, trình UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, hỗ trợ thực hiện. Đồng thời di dời 6 hộ nằm phía Tây khu dân cư Đồi Gu đến nơi ở mới.