Nguyên Phó Thủ tướng Đức giao lưu cùng sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM

Buổi giao lưu về chủ đề chuyển đổi xanh, diễn ra tại Hội trường Văn khoa, Trường Đại học KHXH-NV, Đại học Quốc gia TPHCM.
Nguyên Phó Thủ tướng Đức Philipp Rösler chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu và cán bộ, sinh viên ĐHQG TPHCM tại buổi giao lưu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nguyên Phó Thủ tướng Đức Philipp Rösler chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu và cán bộ, sinh viên ĐHQG TPHCM tại buổi giao lưu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sáng 14-9, ông Philipp Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Đức có buổi giao lưu với cán bộ, sinh viên Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM và doanh nghiệp, với chủ đề “Chuyển đổi xanh: Cơ hội và thách thức”. Chương trình này nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Diễn đàn Kinh tế TPHCM (HEF) 2023, diễn ra từ ngày 13 đến 17-9.

Nguyên Phó Thủ tướng Đức Philipp Rösler chia sẻ tại buổi giao lưu, sáng 14-9-2023. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nguyên Phó Thủ tướng Đức Philipp Rösler chia sẻ tại buổi giao lưu, sáng 14-9-2023. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức dự chương trình cùng lãnh đạo ĐHQG TPHCM. Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Dương Anh Đức chia sẻ, TPHCM đang gánh chịu những gánh nặng do hậu quả tiêu cực của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường cũng như những thách thức trong chuyển đổi kinh tế theo hướng xanh và bền vững.

Để chủ động giải quyết thách thức, TPHCM đã ban hành hàng loạt chính sách.

Trong quá trình thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn, việc chuyển đổi lao động “xanh” là vô cùng quan trọng. Thế giới đang bước vào kỷ nguyên chuyển đổi xanh trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Điều này được kỳ vọng sẽ mang đến những cơ hội mới cho thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại buổi giao lưu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại buổi giao lưu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông dẫn chứng, theo Liên hợp quốc, đến năm 2030, chuyển đổi xanh sẽ tạo ra 8,4 triệu việc làm mới cho thanh niên, tuy nhiên 60% trong số đó có thể chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng cho nền kinh tế xanh. Do đó, sinh viên được yêu cầu phải chuẩn bị và trang bị kiến thức, kỹ năng và năng lực xanh để tham gia lực lượng lao động mới này. Kỹ năng xanh là những công cụ và kiến thức thực tế có thể hỗ trợ sinh viên sử dụng các công nghệ thân thiện với môi trường cũng như đưa ra các quyết định có ý thức về môi trường cả trong cuộc sống và nơi làm việc.

Quang cảnh buổi giao lưu: Ảnh: HOÀNG HÙNG
Quang cảnh buổi giao lưu: Ảnh: HOÀNG HÙNG

"Buổi tọa đàm của ông Philipp Rösler về chủ đề “Chuyển đổi xanh - Cơ hội và thách thức” tại ĐHQG TPHCM hôm nay là cơ hội để sinh viên, giảng viên, nhân viên của ĐHQG TPHCM giao lưu với ông Philipp Rösler cũng như với các doanh nghiệp và các doanh nghiệp, các học giả. Qua buổi nói chuyện, tôi tin rằng sinh viên chúng ta có thể nắm bắt xu hướng, tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao kiến ​​thức, kỹ năng “xanh” để có cơ hội việc làm trong tương lai", ông Dương Anh Đức nói.

Nguyên Phó Thủ tướng Đức Philipp Rösler và các đại biểu tại buổi giao lưu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nguyên Phó Thủ tướng Đức Philipp Rösler và các đại biểu tại buổi giao lưu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

PGS.TS Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM cho rằng với sứ mệnh của ĐHQG TPHCM là “Đào tạo, bồi dưỡng nhân tài có kiến ​​thức toàn diện, trách nhiệm xã hội, năng lực lãnh đạo, tư duy khởi nghiệp” và “Góp phần phát triển kinh tế bền vững, thúc đẩy tiến bộ xã hội”. Ông nhận thấy việc thúc đẩy chuyển đổi xanh thông qua nghiên cứu và đào tạo là vô cùng quan trọng.

Ông tin rằng với kinh nghiệm đa dạng từng giữ chức vụ Nguyên Phó Thủ tướng Đức, Nguyên Thành viên Ban Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới và tham gia ban cố vấn của các tổ chức, tập đoàn, cơ sở giáo dục đào tạo; những chia sẻ của ông Philipp Rösler sẽ mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho sinh viên, nhân viên ĐHQG TPHCM, đại diện các doanh nghiệp, nhà khoa học, lãnh đạo.

"Đặc biệt, sinh viên sẽ nắm bắt được xu hướng phát triển, nâng cao kiến ​​thức, kỹ năng “xanh” để tìm kiếm những cơ hội tiềm năng trong tương lai. Cùng với đó, tôi cũng sẽ chia sẻ những trăn trở, suy nghĩ của mình để nghe phản hồi từ ông Philipp Rösler", PGS-TS Nguyễn Minh Tâm nói.

Nguyên Phó Thủ tướng Đức Philipp Rösler chia sẻ tại buổi giao lưu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nguyên Phó Thủ tướng Đức Philipp Rösler chia sẻ tại buổi giao lưu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Philipp Rösler mở đầu bằng một lời giới thiệu gần gũi: "Tôi sinh ra ở Việt Nam, ở Mekong. Tôi rất tự hào khi thấy những sản phẩm của vùng Mekong được đưa sang Đức".

Ông đề cập đến hai yếu tố, tương ứng hai giai đoạn là số hóa và phát triển bền vững.

Với số hóa, ông cho rằng mọi thứ đều có thể được số hóa sớm hoặc muộn, thay đổi mọi thứ chúng ta làm việc.

Giai đoạn thứ hai sẽ là giai đoạn phát triển bền vững. Các nền kinh tế nhận ra trách nhiệm hơn trong việc phải phát triển bền vững.

Sinh viên ĐHQG TPHCM lắng nghe những chia sẻ của Nguyên Phó Thủ tướng Đức Philipp Rösler tại buổi giao lưu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sinh viên ĐHQG TPHCM lắng nghe những chia sẻ của Nguyên Phó Thủ tướng Đức Philipp Rösler tại buổi giao lưu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

"Tôi nhớ những ngày ở Đức, tôi đến từ tiểu bang một vùng có rất nhiều rừng. Hàng trăm năm trước, người ta đã biết rằng không được chặt quá nhiều khả năng trồng mới cây. Họ truyền ý tưởng này qua nhiều đời. Ý tưởng không chỉ trong nông nghiệp, mà trong cả công nghiệp, xây dựng hiện nay", ông Philipp Rösler chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức tặng hoa nguyên Phó Thủ tướng Đức Philipp Rösler. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức tặng hoa nguyên Phó Thủ tướng Đức Philipp Rösler. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Philipp Rösler bày tỏ niềm vui và biết ơn khi được đến đây chia sẻ với sinh viên, cán bộ ĐHQG TPHCM. "Thật ý nghĩa khi tôi được ở đây cùng các bạn nói về chi tiết, về những thách thức phía trước, về những gì chúng ta có thể làm cùng nhau", ông Philipp Rösler cho biết và nhấn mạnh, chuyển đổi xanh không chỉ là thông điệp cho các ngành công nghiệp, đây là về tương lai của chúng ta.

Trong phần trao đổi của mình, ông Philipp Rösler cũng đề cập đến vai trò của đại học và của người trẻ đối với chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.

Theo ông, khái niệm “đại học” ngày nay không chỉ là nơi giảng dạy kiến thức, mà còn là nơi ra đời những ý tưởng mới, kiến thức mới có ích cho xã hội. Và, đại học cũng cần có những hoạt động để sinh viên nâng cao nhận thức về sống xanh, phát triển bền vững.

Theo ông, người trẻ cần được giáo dục để thật sự thấu hiểu được những ảnh hưởng tiêu cực của họ với thiên nhiên. Từ đó, người trẻ trăn trở bản thân có thể làm gì để cải thiện tình hình và lan truyền thông điệp sống xanh cho những người khác.

Ông Philipp Rösler cũng cho rằng mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam, luôn có được những nguồn lực và khả năng để tự giải quyết những vấn đề về phát triển bền vững của mình. Những cam kết hỗ trợ từ các nước lớn một lợi thế, nhưng trước hết là sự tự lực của mỗi nước.

“Điều quan trọng là xác định được vấn đề nào đủ lực giải quyết và ưu tiên giải quyết trước tiên. Không thể chờ đến sự giúp đỡ của người khác, các giải pháp luôn nằm trong tay của chúng ta”, ông Philipp Rösler nói.

Sinh viên ĐHQG TPHCM đặt câu hỏi đến TS Philipp Rösler tại buổi giao lưu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sinh viên ĐHQG TPHCM đặt câu hỏi đến TS Philipp Rösler tại buổi giao lưu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Với gợi mở của TS Philipp Rösler, buổi tọa đàm diễn ra khá sôi nổi. Cán bộ, sinh viên ĐHQG TPHCM đã đặt nhiều câu hỏi và trao đổi với TS Philipp Rösler về nhiều vấn đề cùng quan tâm. Một sinh viên nam còn trình bày một đoạn câu hỏi bằng tiếng Đức.

Nguyên Phó Thủ tướng Đức Philipp Rösler trò chuyện cùng sinh viên tại buổi giao lưu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nguyên Phó Thủ tướng Đức Philipp Rösler trò chuyện cùng sinh viên tại buổi giao lưu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tiến sĩ Philipp Rösler hiện nắm giữ các chức vụ tư vấn quản lý cũng như thành viên ban giám sát tại các công ty nổi tiếng của Thụy Sĩ và quốc tế. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một bác sĩ y khoa tại Lực lượng Vũ trang Đức, nhưng rời Quân đội Đức với quân hàm Đại úy để tham gia chính trị vào năm 2003 và sau đó trở thành Phó Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức. Năm 2013, Tiến sĩ Rösler rời bỏ chính trường và tham gia Ban quản lý Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Geneva trong bốn năm.

Tin cùng chuyên mục