Nhà đầu tư đóng hơn 500.000 tài khoản chứng khoán

Thanh khoản thị trường sụt giảm khiến VN-Index khó nối tiếp đà tăng. Diễn biến liên quan, tháng 10-2023, nhà đầu tư cá nhân trong nước đóng 545.326 tài khoản giao dịch chứng khoán, cũng là một trong những nguyên nhân khiến thanh khoản trên thị trường giảm mạnh.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 7-11 trước áp lực chốt lời của nhà đầu tư, sau khi đã tăng khoảng 70 điểm kể từ đáy gần nhất, khiến VN-Index mở phiên đã giảm điểm. Trừ vài phút ngoi lên trên tham chiếu thì đa số thời gian còn lại VN-Index chủ yếu chìm trong sắc đỏ. Thị trường liên tục rung lắc khi lực cung tăng mạnh mà lực cầu giá cao khá yếu, khiến VN-Index chốt phiên giảm gần 10 điểm. Thị trường cũng mất đi lực đỡ từ khối ngoại khi khối này đã quay đầu bán ròng gần 240 tỷ đồng trên sàn HOSE sau 2 phiên mua ròng trước đó.

Chứng khoán rực đỏ trong phiên giao dịch 7-11

Chứng khoán rực đỏ trong phiên giao dịch 7-11

Mặc dù không có hiện tượng giảm sàn nhưng hầu hết các nhóm ngành đều giảm điểm. Trừ một vài cổ phiếu đi ngược thị trường như CTD tăng 4,09%, HPG, MWG, LPB tăng gần 1%... còn lại thị trường chìm trong sắc đỏ.

Nhóm chứng khoán giảm mạnh: SSI giảm 2,24%, VND giảm 2,14%, HCM giảm 1,64%, VCI giảm 1,55%, AGR giảm 1,09%, BVS giảm 1,67%, VIX giảm 1,44%... Nhóm bất động sản, xây dựng cũng giảm với VHM giảm 2,44%, DXG giảm 2,47%, PDR giảm 2,41%, BCM giảm 2,02%, DIG giảm 1,97%, DRH giảm 2,25%, NLG giảm 1,8%, HDC giảm 1,22%, KDH giảm 1,5%, CII giảm 1,53%... Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng nghiêng hẳn về sắc đỏ với VCB giảm 1,34%, TCB giảm 1,29%, SSB giảm 3,56, STB giảm 1,53%, HDB giảm 1,37%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 9,37 điểm (0,86%) xuống còn 1.080,29 điểm với 378 mã giảm, 138 mã tăng và 83 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 1,3 điểm (0,59%) còn 218,29 điểm với 103 mã giảm, 65 mã tăng và 50 mã đứng giá. Thanh khoản thị trường tiếp tục sụt giảm khoảng 1.000 tỷ đồng so với phiên trước, tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường khoảng 15.000 tỷ đồng.

Trong một diễn biến liên quan, thông tin từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 10-2023, nhà đầu tư cá nhân trong nước đóng 545.326 tài khoản chứng khoán. Theo đó, số tài khoản giao dịch của nhà đầu tư giảm từ 7,8 triệu tài khoản trong cuối tháng 9 xuống còn 7,45 triệu tài khoản tính đến cuối tháng 10. Đây là sự kiện chưa từng xảy ra trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 23 năm hoạt động. Nhà đầu tư cá nhân đóng tài khoản chứng khoán trong tháng thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch tiêu cực với VN-Index giảm gần 11%. Cùng với đó, khối ngoại cũng đã ghi việc bán ròng tháng thứ bảy liên tiếp, với tổng giá trị rút ròng ra khỏi thị trường chứng khoán trong tháng 10-2023 là 2.724 tỷ đồng.

Việc số lượng tài khoản chứng khoán nhà đầu tư cá nhân giảm mạnh có thể đến từ hoạt động làm sạch dữ liệu chứng khoán. Trước đó, trong tháng 10-2023, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ủy ban chứng khoán Nhà nước phải kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm sạch dữ liệu người tham gia giao dịch chứng khoán (đối chiếu thông tin để đảm bảo trùng khớp, loại bỏ dữ liệu sai, trùng lặp hoặc thông tin ảo). Nhiệm vụ này phải được hoàn thành trong tháng 11-2023.

Tin cùng chuyên mục