Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là giảng viên khoa Âm nhạc truyền thống

Ngày 1-7, trước những thông tin về vụ việc tại Tây Ban Nha được cho là có liên quan tới nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết nhạc sĩ này hiện là giảng viên khoa Âm nhạc truyền thống.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng vướng nghi án hiếp dâm một cô gái 17 tuổi người Anh ở đảo Mallorca
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng vướng nghi án hiếp dâm một cô gái 17 tuổi người Anh ở đảo Mallorca

Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, PGS.TS Lê Anh Tuấn cho biết, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hiện đang là giảng viên Khoa Âm nhạc truyền thống của Học viện. Tại thời điểm này, Học viện vừa tổ chức thi tốt nghiệp kết thúc năm học, chưa thực hiện xong công tác tuyển sinh, do vậy, cán bộ, giảng viên đều đang phải làm việc.

Cũng theo lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, hiện phía nhà trường đang sát sao theo dõi những thông tin diễn biến của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Nếu những thông tin dư luận đưa ra là đúng sự thật và có kết luận của các cơ quan chức năng, Học viện sẽ thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật và xem xét mức độ vi phạm của viên chức theo Luật Viên chức. Nếu trường hợp giảng viên dính líu đến các hành vi bị truy cứu trách nhiệm hình sự trước pháp luật, Hội đồng xử lý kỷ luật sẽ xin ý kiến lãnh đạo Bộ VH-TT-DL để xử lý nghiêm khắc.

Về trường hợp của diễn viên Hồng Đăng, trả lời báo chí, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội NSND Trung Hiếu cho biết, Hồng Đăng có xin phép đi nước ngoài nhưng do việc bận nên ông chưa ký. Hiện Nhà hát chưa liên hệ được với diễn viên Hồng Đăng. Khi diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội đi công tác nước ngoài còn phải báo cáo lên cơ quan chủ quản là Sở VH-TT Hà Nội. Với trường hợp của diễn viên Hồng Đăng, anh buộc phải xin phép Sở VH-TT Hà Nội. Về trường hợp diễn viên này, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội cho biết, đang tìm hiểu xác minh thông tin về việc diễn viên Hồng Đăng đi nước ngoài.

Tin cùng chuyên mục