Ngày 22-12, Báo SGGP có đăng bài “Vào chợ cũng phải mua vé”. Trao đổi với PV Báo SGGP, bà Cao Thị Nhung, Phó Giám đốc Công ty QL-KD chợ Bình Điền, cho biết:
Căn cứ Nội quy chợ đầu mối Bình Điền được ban hành kèm theo Quyết định 4634/QĐ-UBND ngày 6-9-2005 của Chủ tịch UBND TPHCM, tại khoản 4 Điều 7 nêu rõ: phải dừng, đậu gởi xe đạp, xe máy… đúng nơi quy định. Công ty đã tổ chức bán vé giữ xe thu tiền trước cho khách hàng đến giao dịch buôn bán tại chợ.
- Nhiều người không đồng tình nhưng buộc phải mua vé vào chợ?
Đối với những xe đi vào chợ chở hàng hóa, hay rước người thân không có nhu cầu gởi xe, đề nghị liên hệ Phòng dịch vụ xúc tiến thương mại của công ty để được hướng dẫn làm thủ tục miễn mua vé gởi xe.
- Sáng 22-12-2006, Đội Cảnh sát điều tra kinh tế Công an quận 8 cũng đến công ty chợ Bình Điền làm việc quanh việc chặn xe bán vé, thu thập thêm thông tin quanh việc bảo vệ hành hung phóng viên tại cổng chợ Bình Điền. |
- Bảo vệ công ty liệu có lạm quyền khi chặn đường, buộc cư dân ngụ tại lô E, D Phú Mỹ Hưng (thuộc phường 7 quận 8) xuất trình giấy tờ tùy thân để được bảo vệ cho đi qua khỏi mua vé?
Đúng là bảo vệ không có quyền buộc người dân xuất trình giấy tờ tùy thân. Chủ trương của công ty là không gay gắt với người dân, chấp nhận bỏ sót một số trường hợp không mua vé cũng vào chợ.
- Qua một tuần bán vé đã phát sinh một số vấn đề chưa ổn: thường ùn tắc giao thông trước chợ, xảy ra xô xát và bị khách hàng phản đối. Hướng tới sẽ phải xử lý như thế nào?
Công ty xác định bán vé thu tiền gởi xe trước là công việc mới chưa có tiền lệ. Cái mới có những mặt tích cực được ủng hộ nhưng cũng có mặt còn hạn chế bị phê phán. Chúng tôi nhìn nhận những thiếu sót, rút kinh nghiệm điều chỉnh sao cho có cách làm để tất cả bà con đồng tình ủng hộ. Việc giữ xe miễn phí cho bà con tiểu thương, mỗi năm công ty phải mất trên 1,3 tỷ đồng, trong điều kiện hiện nay công ty chưa thể thực hiện được việc này.
TRẦN THANH