
Sau hai ngày họp 8 và 9-3, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã quyết định chấm dứt chính sách lãi suất cơ bản của đồng yên 0% được duy trì suốt 5 năm qua. Đây là chính sách “lỏng” hết cỡ được BOJ áp dụng nhằm cứu nền kinh tế nước này thoát khỏi tình trạng thiểu phát.

Thủ tướng Nhật Bản J. Koizumi.
Theo thông báo của Thống đốc Ngân hàng Toshihiko Fukui, trong vài tháng tới hoặc ít nhất là đến cuối năm nay, lãi suất mới sẽ được duy trì ở mức chỉ trên 0% một chút và cố gắng giữ tỷ lệ lạm phát dưới mức 2% để tránh gây sốc cho nền kinh tế. Theo BOJ, chừng nào lạm phát vẫn ở mức thấp, thì lãi suất thấp vẫn được duy trì.
Cuộc họp 2 ngày của BOJ đã thu hút sự theo dõi của các nhà đầu tư toàn cầu, bởi vì nếu Nhật tăng lãi suất quá cao, sẽ tác động tiêu cực đến quá trình phục hồi kinh tế nước này cũng như thị trường chứng khoán toàn cầu. Ngay các chính trị gia Nhật Bản, trong đó có Thủ tướng J. Koizumi, vẫn tỏ ra lo ngại với chính sách này vì theo họ, Nhật Bản vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi thời kỳ giảm phát.
Một ngày trước khi BOJ tổ chức cuộc họp, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã khuyên Tokyo nên duy trì lãi suất như hiện nay, dù một vài dấu hiệu cho thấy nền kinh tế nước này đã “ấm” trở lại sau một thời gian dài thiểu phát. Theo OECD, tuy châu Á tăng trưởng mạnh mẽ đã giúp kinh tế Nhật Bản phục hồi trên khắp lĩnh vực nhưng vẫn chưa phải lúc tính chuyện nâng lãi suất cơ bản của đồng yên lên trên 0%.
X.H (Theo Kyodo, NY Times)