Nhiều bệnh viện ở Đà Nẵng hoạt động bình thường trở lại

Sau khi Nghị định số 07/2023/NĐ-CP (về quản lý trang thiết bị y tế) và Nghị quyết số 30/NQ-CP (về tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế) được ban hành, nhiều bệnh viện ở TP Đà Nẵng đã thoát cảnh “ăn đong” vật tư, thiết bị y tế và thuốc men. Các hoạt động chuyên môn trở lại bình thường, người bệnh vơi bớt khó khăn, lo lắng khi đi khám chữa bệnh.

Ông Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, thông tin, đến nay 2 máy chụp CT đã hoạt động trở lại với 200 lượt chụp chiếu/ngày. Trước đó, từ tháng 9-2022, 5 máy chụp CT tại bệnh viện này lần lượt ngừng hoạt động, bệnh viện phải gửi bệnh nhân đến đơn vị khác để chụp chiếu. Bên cạnh đó, những gói thầu về hóa chất xét nghiệm được ký trước và sau ngày 5-11-2022 đều được hướng dẫn cách chi trả. Những xét nghiệm thực hiện trên máy móc thiết bị được tặng, tài trợ trong quá trình thực hiện xác lập sở hữu toàn dân, nếu hồ sơ đầy đủ thì cũng được thanh quyết toán.

Còn tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, bác sĩ Trần Đình Vinh, giám đốc bệnh viện, cho biết, nhiều gói thầu trang thiết bị, vật tư y tế đã được tháo gỡ về báo giá.

Bà Trần Nguyễn Thu Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng, cho rằng, mặc dù Nghị quyết 30/NQ-CP đã “gỡ” nhiều khó khăn cho các bệnh viện, nhưng về lâu dài nên đưa hàng hóa y tế vào nhóm hàng hóa đặc thù mà Nhà nước phải quản lý riêng, chứ không thể xếp chung với các hàng hóa thông dụng.

Tin cùng chuyên mục