Nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ người dân đầu năm mới

Tối 22-1 (nhằm mùng 1 tết), người dân TPHCM được thưởng thức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật nằm trong chuỗi hoạt động Tết văn hóa - nghĩa tình mừng Xuân Quý Mão 2023.

Cụ thể, TPHCM còn tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, đờn ca tài tử, cải lương đặc biệt ở một số quận, huyện như: quận 12 với màn biểu diễn của các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen, quận Tân Phú do Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam biểu diễn, quận Bình Tân do Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội và huyện Nhà Bè do Nhà hát Cải Lương Trần Hữu Trang đảm nhận trình diễn.

Đặc biệt, năm nay, chương trình nghệ thuật mừng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 do tập thể Đoàn 1 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện tại UBND huyện Nhà Bè không chỉ phục vụ người dân địa phương mà còn được truyền trực tiếp trên YouTube, phục vụ đông đảo khán giả khắp nơi.

Một số tiết mục nghệ thuật phục vụ người dân TPHCM tối mùng 1 tết

Một số tiết mục nghệ thuật phục vụ người dân TPHCM tối mùng 1 tết

Trong khi đó, tại khu vực trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (quận 1), hàng ngàn người dân và du khách được thưởng thức chương trình biểu diễn các tiết mục diễn nghệ thuật truyền thống, nhạc cụ dân tộc.

Dọc 2 tuyến đường bên ngoài song song đường hoa Nguyễn Huệ, rất nhiều nhóm bạn trẻ, nhóm nhạc nhỏ, nghệ sĩ hát rong biểu diễn. Tất cả tạo nên không khí lễ hội vô cùng sôi động, thu hút người dân.

Biểu diễn nhạc cụ dân tộc trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Biểu diễn nhạc cụ dân tộc trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Ngày đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023, đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước tại TPHCM đã hòa vào không khí mùa xuân vô cùng rộn ràng.

Ngay từ sáng sớm đến tối, người dân nô nức du xuân, đến các khu vui chơi tại trung tâm như Đường hoa Nguyễn Huệ, Lễ hội sách TPHCM, hội hoa xuân Tao Đàn, Thảo cầm viên Sài Gòn, không gian tết Việt tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM... để lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong ngày đầu tiên của năm mới.

Đông đảo người dân tham quan đường hoa Nguyễn Huệ trong ngày mùng 1 tết

Đông đảo người dân tham quan đường hoa Nguyễn Huệ trong ngày mùng 1 tết

Nhiều gia đình ghi lại hình ảnh đẹp đầu năm tại không gian trước chợ Bến Thành (quận 1)

Nhiều gia đình ghi lại hình ảnh đẹp đầu năm tại không gian trước chợ Bến Thành (quận 1)

Không gian Lễ hội đường sách TPHCM thu hút đông đảo bạn đọc

Không gian Lễ hội đường sách TPHCM thu hút đông đảo bạn đọc

Xin chữ tại Lễ hội đường sách Tết

Xin chữ tại Lễ hội đường sách Tết

Tham quan Thảo cầm viên Sài Gòn

Tham quan Thảo cầm viên Sài Gòn

Người dân du xuân từ sáng sớm trong ngày mùng 1 tết

Người dân du xuân từ sáng sớm trong ngày mùng 1 tết

Đặc biệt, nhiều gia đình đã dành thời gian đi chùa dâng hương, cầu an từ rất sớm. Dâng hương ở các chùa là nét đẹp văn hóa đầu năm của nhiều gia đình, nhất là trong ngày mùng 1 tết.

Các ngôi chùa lớn trong thành phố như chùa Phước Hải (quận 1); chùa Huê Nghiêm, Nam Thiên Nhất Trụ Tự, Phước Tường (Thành phố Thủ Đức); chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3); chùa Già Lam (quận Gò Vấp)... và đặc biệt một số địa điểm văn hóa lịch sử như Lăng Ông Tả quân Lê Văn Duyệt (quận Bình Thạnh), Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo (quận 1) có đông đảo bà con thập phương đến viếng, dâng hương, dâng hoa quả, cúng kiếng cầu quốc thái dân an, xin chữ, xin lộc, mong cầu bình an gia đạo.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (58 tuổi, ngụ quận 3, TPHCM) chia sẻ, năm nay, gia đình bà mong cầu duy nhất chính là sức khỏe, bình an.

“Sáng sớm, cả nhà tôi đã đi chùa cầu an. Sau một năm vất vả, bộn bề, việc đến chùa, dâng hương, cầu bình an cho thành phố mình, cho gia đình, cho người thân cũng khiến cho tâm mỗi người được an lạc hơn. Ngoài ra, việc cùng nhau đi chùa, du xuân ngày đầu năm mới là nếp văn hóa để dù sau này các con có lớn hơn, có đi đâu thì vẫn nhớ tết Việt, có kỷ niệm tết bên gia đình”, bà Tuyết nói.

Rất nhiều người dân đến viếng chùa Phước Hải

Rất nhiều người dân đến viếng chùa Phước Hải

Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt trong ngày mùng 1 tết

Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt trong ngày mùng 1 tết

Dâng hương ở các chùa là một nét đẹp văn hóa đầu năm

Dâng hương ở các chùa là một nét đẹp văn hóa đầu năm

Xin chữ đầu năm

Xin chữ đầu năm

Du xuân trong ngày đầu năm mới và lưu lại kỷ niệm đẹp bên người thân

Du xuân trong ngày đầu năm mới và lưu lại kỷ niệm đẹp bên người thân

Tin cùng chuyên mục