Nhiều địa phương miền Trung đưa đoàn y, bác sĩ tình nguyện tham gia hỗ trợ TPHCM chống dịch Covid-19

Sáng ngày 27-8, Sở Y tế các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi đã tổ chức lễ xuất quân đưa đoàn y, bác sĩ tình nguyện của tỉnh tham gia hỗ trợ TPHCM phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng 27-8, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cùng với Ban Chấp hành công đoàn, Đoàn Thanh niên của Bệnh viện này đã tổ chức Lễ gặp mặt và tiễn đoàn công tác gồm 52 y, bác sĩ của Bệnh viện này liên đường vào làm việc tại Trung tâm Hồi sức Covid-19 Trung ương Huế tại TPHCM.

Bác sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, Trung tâm Hồi Covid-19 Trung ương Huế tại TPHCM hiện đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch và số lượng bệnh nhân ngày một tăng. Để đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh nhân Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế quyết định tiếp tục điều động 52 y, bác sĩ trong lĩnh vực hồi sức tích cực đến công tác tại Trung tâm này.

Nhiều địa phương miền Trung đưa đoàn y, bác sĩ tình nguyện tham gia hỗ trợ TPHCM chống dịch Covid-19 ảnh 1
Nhiều địa phương miền Trung đưa đoàn y, bác sĩ tình nguyện tham gia hỗ trợ TPHCM chống dịch Covid-19 ảnh 2
Nhiều địa phương miền Trung đưa đoàn y, bác sĩ tình nguyện tham gia hỗ trợ TPHCM chống dịch Covid-19 ảnh 3 Bệnh viện Trung ương Huế tiễn 52 y, bác sĩ vào làm việc tại Trung tâm Hồi sức Covid-19 Trung ương Huế tại TPHCM

“Đây là những nhân viên y tế có trình độ chuyên môn tốt, chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm được đơn vị đào tạo các kỹ thuật chuyên sâu về Hồi sức cấp cứu như: thở máy, liệu pháp thay thế thận, oxy hóa máu qua màng (ECMO)… Ngoài ra, các nhân viên y tế này cũng được tập huấn bài bản các kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn, cách chăm sóc người bệnh mắc Covid-19 nặng, chăm sóc người bệnh thở máy; hướng dẫn tập vận động, dinh dưỡng, phục hồi chức năng cho bệnh nhân Covid-19. Đây là lần thứ 5  Bệnh viện Trung ương Huế điều động, chi viện nhân lực y tế cho hoạt động của Trung tâm Hồi sức Covid-19 Trung ương Huế tại TPHCM ”, bác sĩ Nguyễn Thị Lan Hương chia sẻ.

Nhiều địa phương miền Trung đưa đoàn y, bác sĩ tình nguyện tham gia hỗ trợ TPHCM chống dịch Covid-19 ảnh 4
Nhiều địa phương miền Trung đưa đoàn y, bác sĩ tình nguyện tham gia hỗ trợ TPHCM chống dịch Covid-19 ảnh 5
Nhiều địa phương miền Trung đưa đoàn y, bác sĩ tình nguyện tham gia hỗ trợ TPHCM chống dịch Covid-19 ảnh 6
Nhiều địa phương miền Trung đưa đoàn y, bác sĩ tình nguyện tham gia hỗ trợ TPHCM chống dịch Covid-19 ảnh 7 Điều trị cho các bệnh nhân tại Trung tâm Hồi sức Covdi-19 Trung ương Huế tại TPHCM

Trung tâm Hồi sức Covid-19 Trung ương Huế tại TPHCM là tuyến điều trị ở tầng cao nhất theo chỉ đạo của Bộ Y tế, nên xác định giảm nhẹ tình trạng của các bệnh nhân nặng, giảm tỷ lệ tử vong là mục tiêu hàng đầu.

Tại đây, ngoài đội ngũ nhân lực y tế là các chuyên gia, y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, tràn đầy nhiệt huyết; Trung tâm còn được trang bị các trang thiết bị hiện đại như: máy tim phổi nhân tạo ECMO, máy thở chức năng cao, máy lọc máu (CRRT), máy sốc tim, bồn oxy dung tích 20m3, hệ thống oxy tới tận giường bệnh,… Trong đó, thiết bị Robot do Bệnh viện Trung ương Huế nghiên cứu và thực hiện có thể thay thế đội ngũ nhân viên y tế để đưa thức ăn, thuốc men, nhu yếu phẩm… đến tận giường bệnh trong quá trình điều trị.

Sáng cùng ngày, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ xuất quân đoàn 30 y bác sĩ, điều dưỡng lên đường vào TPHCM tham gia hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại quận Gò Vấp.

>>> Video Đoàn cán bộ y tế tỉnh Quảng Nam xuất quân hỗ trợ TPHCM chống dịch Covid-19:

Phát biểu tại lễ xuất quân, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đây là việc làm ý nghĩa và tinh thần nhân văn cao cả. Đoàn công tác lần này vào TPHCM hỗ trợ địa phương bạn góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Nhiều địa phương miền Trung đưa đoàn y, bác sĩ tình nguyện tham gia hỗ trợ TPHCM chống dịch Covid-19 ảnh 8 Đoàn y bác sĩ của tỉnh Quảng Nam thể hiện quyết tâm trước khi xuất quân lên đường vào TPHCM. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
“Tôi đánh giá rất cao tinh thần tự giác, tự nguyện, vượt qua khó khăn của đội ngũ y tế tỉnh nhà, trong đó có 30 cán bộ y tế hôm nay. Lãnh đạo tỉnh trân trọng cảm ơn các đồng chí đã làm điều này, dù biết rất khó khăn, vất vả nhưng với tinh thần xung kích đã vượt lên tất cả để chung sức đồng lòng cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nói.
Nhiều địa phương miền Trung đưa đoàn y, bác sĩ tình nguyện tham gia hỗ trợ TPHCM chống dịch Covid-19 ảnh 9 Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng quà động viên các y bác sỹ tình nguyện vào TPHCM hỗ trợ chống dịch Covid-19. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam, đoàn cán bộ y tế tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại TPHCM theo chỉ đạo Bộ Y tế và phân công của Sở Y tế TPHCM. Thời gian thực hiện nhiệm vụ của đoàn công tác từ ngày 27-8 đến khi TPHCM chủ động kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

Bác sĩ, Nguyễn Khoa Vỹ, Trưởng Đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam cho biết, trước khi lên đường vào ngày hôm nay, toàn đoàn đã được tập huấn đầy đủ, kỹ càng các kỹ năng để phòng chống dịch như xét nghiệm, khám sàng lọc, chữa trị bệnh nhân mắc Covid-19. Hy vọng, lần xuất quân lần này sẽ hỗ trợ cho ngành y tế TPHCM chữa trị người dân, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, trở về cuộc sống bình thường.

Nhiều địa phương miền Trung đưa đoàn y, bác sĩ tình nguyện tham gia hỗ trợ TPHCM chống dịch Covid-19 ảnh 10 Lãnh đạo UBND tỉnh và ngành y tế tỉnh Quảng Nam chào tạm biệt đoàn cán bộ y tế. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Trong buổi lễ, UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh Quảng đã trao tặng gần 200 triệu đồng nhằm động viên cho đoàn y tế xuất quân lần này.
Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có trên 100 y bác sĩ tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM và các tỉnh phía Nam.

* Cũng trong sáng 27-8, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ xuất quân đưa 34 y, bác sĩ tình nguyện tỉnh Quảng Ngãi tham gia hỗ trợ TPHCM phòng, chống dịch Covid-19.

Buổi lễ xuất quân có sự tham gia bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Xuân Mến, Giám đốc Sở Y tế tỉnh cùng 34 y, bác sĩ tình nguyện tham gia hỗ trợ TPHCM phòng, chống dịch Covid-19.

Với mục tiêu góp phần chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, tỉnh Quảng Ngãi quyết định kêu gọi tình nguyện viên là y, bác sĩ vào TPHCM hỗ trợ phòng, chống dịch. Theo đó, 34 y, bác sĩ từ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm Y tế các huyện Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, TP Quảng Ngãi… vào TPHCM lần này.

Nhiều địa phương miền Trung đưa đoàn y, bác sĩ tình nguyện tham gia hỗ trợ TPHCM chống dịch Covid-19 ảnh 11 34 y, bác sĩ tỉnh Quảng Ngãi lên đường vào TPHCM tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nhiệm vụ hỗ trợ TPHCM lần này sẽ tập trung công tác khám, điều trị, chăm sóc cho các bệnh nhân mắc Covid-19. Thời gian từ ngày 27-8, thời gian công tác tại TPHCM do sự điều phối của Bộ Y tế.

Nhiều địa phương miền Trung đưa đoàn y, bác sĩ tình nguyện tham gia hỗ trợ TPHCM chống dịch Covid-19 ảnh 12 Xe chở đoàn y, bác sĩ tỉnh Quảng Ngãi tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại TPHCM. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tin cùng chuyên mục