Nhiều điểm du lịch ở miền Trung thu hút khách trong dịp nghỉ lễ

Trong 5 ngày nghỉ lễ từ 29-4 đến 3-5, nhiều điểm du lịch tại các tỉnh, thành phố miền Trung tăng vọt lượng khách tham quan, vui chơi, giải trí. 
Du khách đến tham quan ngọn Thủy Sơn thuộc Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Du khách đến tham quan ngọn Thủy Sơn thuộc Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ngày 3-5, đại diện Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ từ 29-4 đến 3-5, tổng lượt khách tham quan, du lịch Đà Nẵng ước đạt 321.620 lượt khách, tăng 26,6% so với năm 2022.

Trong đó, khách nội địa ước đạt 286.820 lượt, tăng 16,3% so với năm 2022; khách quốc tế ước đạt 34.800 lượt, tăng 4,7 lần so với năm 2022.

Một số khu du lịch đón lượng khách lớn đến tham quan như Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills đón gần 65.000 lượt khách, tăng 50% so với năm 2022; Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón gần 20.000 lượt khách; Công viên nước Mikazuki đón hơn 13.000 lượt khách; Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn đón khoảng 28.000 lượt khách, tăng gấp đôi so với năm 2022...

Đông đảo du khách đến Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài

Đông đảo du khách đến Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài

Trong dịp này, TP Đà Nẵng đón tàu biển Azamara Quest cập cảng Tiên Sa với 300 khách quốc tịch Anh, Mỹ, Úc, Canada,...

Tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng dịp lễ 30-4 và 1-5 đạt 636 chuyến, tăng 36 chuyến so cùng kỳ 2022, phục vụ khoảng 84.667 lượt khách. Trong đó, có 406 chuyến bay nội địa với 57.991 lượt khách và 230 chuyến bay quốc tế với 26.676 lượt khách. Mỗi ngày, bình quân có 128 chuyến bay đến Đà Nẵng, trong đó có 82 chuyến bay nội địa và 46 chuyến bay quốc tế.

Ga đi quốc nội - sân bay Đà Nẵng trong ngày 2-5. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ga đi quốc nội - sân bay Đà Nẵng trong ngày 2-5. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dịp lễ năm nay, TP Đà Nẵng tổ chức nhiều chương trình sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc, phục vụ khách đến tham quan, vui chơi như khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2023 với 21 hoạt động; khai trương tuyến du lịch thủy nội địa CT15 - Hòn Sụp - Bãi Nam - Bãi Đa; tuần lễ du lịch Hòa Bắc năm 2023 với chủ đề “Khát vọng Hòa Bắc”...

Lực lượng môi trường dọn vệ sinh tại biển Đà Nẵng

Lực lượng môi trường dọn vệ sinh tại biển Đà Nẵng

Các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện, ưu đãi hấp dẫn để phục vụ người dân và du khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng gồm Công viên nước Mikazuki triển khai chương trình tri ân khách hàng Đà Nẵng nhân dịp 48 năm giải phóng TP Đà Nẵng trong dịp lễ 30-4 với combo vé đặc biệt thưởng thức trải nghiệm các trò chơi; Công viên Châu Á miễn phí vé vào cửa cho du khách, khám phá không giới hạn 20 trò chơi cảm giác mạnh với combo vé đặc biệt, trải nghiệm ẩm thực đường phố, các tiết mục trình diễn Lân Sư Rồng, Ramdom Dance sôi động…

* Cũng trong ngày 3-5, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ước tính từ dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 đến 1-5, tỉnh Quảng Ngãi đón hơn 160.000 lượt khách tham quan, doanh thu ước đạt 140 tỷ đồng.

Theo đó, ước tính trong 5 ngày nghỉ, Quảng Ngãi đón hơn 160.000 lượt khách. Trong đó, khách do cơ sở lưu trú phục vụ 40.000 lượt, công suất phòng khoảng 75%.

Tại huyện Lý Sơn, công suất phòng ước đạt hơn 90%, lượng khách tăng đột biến đến 8.500 lượt người đến tham quan tại các điểm như Hang Câu, cổng Tò Vò, chùa Hang, chùa Đục, núi Thới Lới, đảo Bé, cột cờ Tổ quốc đảo Lý Sơn... Các sự kiện văn hóa, thể thao kích cầu du lịch năm 2023 tại huyện đảo Lý Sơn tổ chức thành công, thu hút khách.

Ngoài ra, một số khu, điểm du lịch đón khá đông khách trong tỉnh như du lịch như điểm du lịch Mỹ Khê khoảng 42.000 lượt, Thác Trắng khoảng 6.000 lượt, Suối Chí khoảng 5.000 lượt, Bình Thành khoảng 3.000 lượt, bãi biển Minh Tân 15.000 lượt, khu sinh thái nghỉ dưỡng Hamya khoảng 1.500 lượt.

Đồng thời, một số khu, điểm du lịch khác như Bàu Cá Cái, Gò Cỏ, Biển Châu Tân, Khe Hai, Châu Me, Sa Huỳnh, rừng dừa nước Tịnh Khê, Cà Ninh... đón khoảng 40.000 lượt khách.

Hoạt động đua thuyền đảo Lý Sơn thu hút du khách và người dân địa phương

Hoạt động đua thuyền đảo Lý Sơn thu hút du khách và người dân địa phương

Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi cho biết, trước đó, để chuẩn bị đón khách, Sở đã có công văn đề nghị Ban quản lý các khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh triển khai công tác phục vụ khách du lịch chu đáo. Thực hiện ngay từ đầu việc kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh trật tự, an toàn du khách, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng dịch vụ, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa với du khách… đảm bảo cho du khách đến Quảng Ngãi tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp lễ được an toàn, thoải mái, có ấn tượng tốt.

* Trong dịp này, "thỏi nam châm" du lịch Quy Nhơn - Bình Định tiếp tục thu hút lượt khách du lịch đạt gần 250 ngàn lượt khách, doanh thu ước đạt trên 257 tỷ đồng.

Theo ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, ngành du lịch tỉnh này ghi nhận lượt khách tăng mạnh đạt 249.700 lượt khách, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2022. Qua kỳ nghỉ lễ, doanh thu ngành du lịch ước đạt trên 257 tỷ đồng tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.

Lễ hội khinh khí cầu quảng trường TP Quy Nhơn thu hút rất đông du khách, người dân. Ảnh: DŨNG NHÂN

Lễ hội khinh khí cầu quảng trường TP Quy Nhơn thu hút rất đông du khách, người dân. Ảnh: DŨNG NHÂN

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Bình Định, đây là tín hiệu đáng mừng để ngành du lịch tỉnh này phấn đấu đạt chỉ tiêu đặt ra của cả năm 5 triệu lượt khách, tăng 21% so với năm 2022, doanh thu đạt khoảng 16.400 tỷ đồng. "Đa số khách du lịch đến Bình Định kỳ nghỉ lễ đều là khách ở TPHCM, Hà Nội và các tỉnh Tây Nguyên", ông Thanh cho biết.

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, kỳ nghỉ lễ năm nay, Bình Định có thời tiết nắng nóng bao trùm diện rộng. Đa số các du khách đều tập trung tham quan, trải nghiệm hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng, ăn uống ven biển TP Quy Nhơn.

Du khách đổ đến làng biển Bãi Xếp (TP Quy Nhơn) rất đông để tắm biển, thưởng thức hải sản làng chài. Ảnh: NGỌC OAI

Du khách đổ đến làng biển Bãi Xếp (TP Quy Nhơn) rất đông để tắm biển, thưởng thức hải sản làng chài. Ảnh: NGỌC OAI

Du khách đông đúc, chen lấn tại bán đảo Nhơn Lý, TP Quy Nhơn. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Du khách đông đúc, chen lấn tại bán đảo Nhơn Lý, TP Quy Nhơn. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Riêng tại 2 thắng cảnh Kỳ Co và Eo Gió, trong 5 ngày ước đón từ 20.000 - 23.600 lượt khách du lịch. Tại thắng cảnh Ghềnh Ráng – Quy Nhơn đón 12.800 lượt khách/5 ngày, các điểm đến như Trung Lương, sở thú Nhơn Lý, khu vực sinh thái đầm Thị Nại đón 2.000 đến 3.000 lượt khách…

Trong đó, điểm di tích lịch sử, tháp Chăm ở Bình Định thu hút khách đến tham quan khá đông. Bảo tàng tỉnh, tháp Đôi, tháp Dương Long, tháp Cánh Tiên ước đón hơn 4.500 lượt khách/5 ngày còn tại Bảo tàng Quang Trung đón khoảng 4.500 lượt khách.

Vườn tái chế rác thải ở ngoại ô TP Quy Nhơn đón nhận nhiều du khách trong ngoài nước tham quan, trải nghiệm. Ảnh: XUÂN HUYÊN.

Vườn tái chế rác thải ở ngoại ô TP Quy Nhơn đón nhận nhiều du khách trong ngoài nước tham quan, trải nghiệm. Ảnh: XUÂN HUYÊN.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình lễ hội du lịch do UBND tỉnh này tổ chức thu hút rất đông du khách. Nhất là đêm khai mạc lễ hội du lịch tối 29-4, TP Quy Nhơn ghi nhận lượt khách, người dân tăng đột biến đến 30.000 người tăng gấp 3 lần so với năm 2022.

Tại lễ hội Khinh khí cầu quốc tế chủ đề “Quy Nhơn, Bình Định - Thiên đường biển” thu hút mỗi ngày từ 3.000 – 4.000 người dân, du khách đăng ký trải nghiệm hoặc ngắm những quả khinh khí cầu bay neo…

Tin cùng chuyên mục