Nhiều lực lượng hỗ trợ người dân vùng ngập lụt

Ngày 16-10, lực lượng đoàn thanh niên và lực lượng công an đã có mặt tại khu vực đường Mẹ Suốt (phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để hỗ trợ sửa xe, phát cơm miễn phí cho bà con khó khăn khu vực này.

Theo ghi nhận, kiệt 163 Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) là điểm ngập nặng trong đợt mưa lớn lần này.

Đây là những sinh viên thuộc khối Kỹ thuật như ngành công nghệ kỹ thuật ô-tô, điện – tự động hoá. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đây là những sinh viên thuộc khối Kỹ thuật như ngành công nghệ kỹ thuật ô-tô, điện – tự động hoá. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Mới hơn 8 giờ sáng, rất nhiều xe gắn máy bị hỏng máy được bà con khu vực đường Mẹ Suốt đưa đến điểm sửa chữa. Hơn 20 thành viên thường trực đội SOS sinh viên Đại học Đông Á nhanh chóng thao tác kiểm tra nhanh các lỗi thường gặp do ngập xe và tiến hành sửa chữa.

Hầu hết các phương tiện bị chết máy do ngập sâu trong nước. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hầu hết các phương tiện bị chết máy do ngập sâu trong nước. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Anh Lê Đình Lượng, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Đông Á cho biết, các thành viên đội chủ yếu là những sinh viên thuộc khối Kỹ thuật như ngành công nghệ kỹ thuật ô-tô, điện – tự động hoá. Các bạn cũng đã tham gia thực tập tại các cơ sở nên có thể tham gia sửa chữa được ngay. Nhiều thành viên chủ chốt của đội cũng chính là những tình nguyện viên đã góp mặt tại các điểm cứu hộ xe máy ở đỉnh và chân đèo Hải Vân, “tiếp sức” bà con từ phía Nam di chuyển về quê tránh dịch Covid-19 trong các năm 2020, 2021. Các thành viên được chia thành 2 nhóm để luân phiên trực sửa chữa xuyên suốt trong ngày.

Các bạn sử dụng các thiết bị hỗ trợ bà con nổ máy, hút nước. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Các bạn sử dụng các thiết bị hỗ trợ bà con nổ máy, hút nước. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Toàn bộ nguồn kinh phí thực hiện của đợt này được trích từ nguồn quỹ hoạt động của Đoàn thanh niên cũng như từ các mô hình cộng đồng “tủ bánh mỳ sinh viên”, “xe nước mía Tiên phong”,… đang được đoàn viên sinh viên vận hành nhiều năm qua tại trường. Trong buổi sáng, đội hình đã hỗ trợ trên dưới 50 phương tiện nổ máy”, anh Lượng cho hay.

Mỗi phương tiện các bạn sinh viên sửa tầm khoảng 30 phút, tùy thuộc thời gian bị ngâm nước. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Mỗi phương tiện các bạn sinh viên sửa tầm khoảng 30 phút, tùy thuộc thời gian bị ngâm nước. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bên cạnh đó, sau hôm nay, đội cũng sẽ tách một nhóm để hỗ trợ sửa chữa xe máy miễn phí cho sinh viên khó khăn tại khuôn viên trường Đại học Đông Á. Dự kiến, các thành viên này sẽ “túc trực” tại các điểm sửa chữa đến hết ngày 20-10.

Thời tiết tại điểm sửa xe mưa khá to. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thời tiết tại điểm sửa xe mưa khá to. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dự kiến hoạt động này diễn ra đến ngày 20-10. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dự kiến hoạt động này diễn ra đến ngày 20-10. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Nhiều người dân sau khi nhận lại xe máy được kiểm tra và sửa chữa kỹ lưỡng đã bày tỏ sự cảm kích với nghĩa cử đẹp qua hành động thiết thực và kịp thời của các bạn sinh viên Đại học Đông Á.

Ông Nguyễn Quang Minh, trú tổ 37 phường Hòa Khánh Nam cho biết, nhà có đến 4 chiếc xe đều bị ngập trong nước. Không chỉ có xe bị chết máy mà còn nhiều vật dụng khác bị hư hỏng do khu dân cư bị ngập cao nửa mét. “Cả ngày bận dọn dẹp, đến lúc dắt xe mới nhớ xe cũng bị hỏng”, ông Minh kể.

Theo ông Lê Cư Anh, Bí thư Chi bộ Khu dân cư 8 Đà Sơn (phường Hòa Khánh Nam), hầu như những phương tiện được đem đến sửa là của bà con trong vùng bị ngập sâu hơn 1m. Giờ được các sinh viên hỗ trợ sửa chữa như thế này rất mừng vì gia đình sẽ đỡ được một phần chi phí.

Anh Lê Công Hùng, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Đà Nẵng đến động viên các em đoàn thanh niên. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Anh Lê Công Hùng, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Đà Nẵng đến động viên các em đoàn thanh niên. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo anh Lê Công Hùng, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Đà Nẵng, đơn vị tích cực ra quân triển khai đội hình ở trường đại học, ở cơ sở nhằm hỗ trợ bà con di dời nhà cửa, sửa xe miễn phí, dọn dẹp trường học, nhà dân,… sau mưa lớn. Hiện đơn vị đang tiếp tục kêu gọi đơn vị mạnh thường quân, doanh nhân trên địa bàn hỗ trợ các trang thiết bị sửa để các em sinh viên hoàn thành nhiệm vụ ý nghĩa này.

Thành Đoàn Đà Nẵng động viên các em sinh viên hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thành Đoàn Đà Nẵng động viên các em sinh viên hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Với những sinh viên chuyên ngành được đào tạo kỹ năng như các bạn sinh viên trường đại học Đông Á, đây cũng là hoạt động rèn luyện kỹ năng thực tế, một phần nào đó hỗ trợ bà con trong thời điểm khó khăn này”, ông Hùng nói.

Trưa cùng ngày, tại khu vực này, công an phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) phối hợp tổ chức tình nguyện trao 300 phần thức ăn nhanh cho người dân của Kiệt 161 Mẹ Suốt.

Bà Trần Thái Hoa, người dân trú tổ 36 phường Hòa Khánh Nam cho biết, mưa lớn 3 ngày qua làm nhà bà ngập hơn 1m. Do nước dâng lên nên toàn bộ quần áo, vật dụng trong nhà đều ướt. Mấy ngày này nhờ lực lượng chức năng mà cả nhà đều có bữa ăn trong ngày mưa lũ do không nấu ăn được.

Công an phường Hòa Khánh Nam hỗ trợ bữa trưa cho người dân kiệt 163 Mẹ Suốt. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Công an phường Hòa Khánh Nam hỗ trợ bữa trưa cho người dân kiệt 163 Mẹ Suốt. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trung tá Phan Văn Trãi, Trưởng Công an phường Hoà Khánh Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết, sau khi nước lũ rút công an phường phối hợp các lực lượng chức năng tổng dọn vệ sinh. Đồng thời, lực lượng hỗ trợ trao bữa cơm trong những ngày mưa lũ, động viên bà con tiếp tục vượt qua mưa lũ.

Trưa 16-10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng ban hành công điện đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai ứng phó với vùng áp thấp, mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất khu vực thành phố.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, từ hôm nay (16-10) đến ngày 18-10, Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 350mm.

Trên sông Vu Gia và các sông thuộc TP Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên trên thượng nguồn sông Vu Gia từ 3-6m, hạ lưu 1-2m. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia ở mức báo động (BĐ) 1 đến trên BĐ2, trên các sông thuộc Đà Nẵng ở mức BĐ1 đến BĐ2.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 5622/UBND-KT ngày 14-10-2023 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về tập trung ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất.

Chủ tịch UBND các quận, huyện tiếp tục theo dõi các bản tin thời tiết, chú ý đề phòng mưa lũ lớn, tiếp tục rà soát các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét; sẵn sàng triển khai phòng, chống mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất và sơ tán nhân dân theo phương án đã được phê duyệt,...

Đồng thời, quản lý chặt chẽ, ngăn chặn người dân và phương tiện đi lại, du lịch tự phát, đánh bắt thủy sản trên sông, suối, ao, hồ, tại các vùng trũng thấp, ngập lũ, qua ngầm tràn, rừng, núi và các khu vực có nguy cơ sạt lở, nguy hiểm; quản lý và bảo vệ trẻ em trong những ngày mưa lũ để bảo đảm an toàn.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, mưa, lũ; tổ chức trực ban nghiêm túc...

Tin cùng chuyên mục