Quân đội Ấn Độ xác nhận những đợt tập kích bằng tên lửa nhằm vào Pakistan đã tiêu diệt 70 tay súng khủng bố, phá hủy “9 trại khủng bố”, trong đó có các cơ sở từng được sử dụng cho cuộc tấn công khủng bố khiến 26 dân thường thiệt mạng hôm 22-4 ở Pahalgam.
Một nguồn tin an ninh cấp cao của Ấn Độ xác nhận 2 chiến đấu cơ đã bị rơi ở khu vực Kashmir nằm dưới quyền kiểm soát của New Delhi và 1 chiếc khác bị rơi ở bang Punjab của Ấn Độ trong ngày 7-5. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân rơi máy bay cũng như tình trạng của các phi công. Ngay sau vụ tấn công của Ấn Độ, quân đội Pakistan đã pháo kích dữ dội nhằm vào khu vực Karnah thuộc huyện Kupwara, bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ. Phía quân đội Ấn Độ cũng nã pháo đáp trả. Người dân khu vực Karnah đã sơ tán xuống các hầm ngầm để trú ẩn.
Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng đối đầu quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan, đồng thời kêu gọi hai bên thể hiện sự kiềm chế. Nga cũng lên án mọi hình thức của chủ nghĩa khủng bố. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi cả Ấn Độ và Pakistan thực hiện kiềm chế để tránh leo thang, bảo vệ dân thường. Một số hãng hàng không châu Á ngày 7-5 cho biết đang đổi hướng hoặc hủy các chuyến bay đến và đi từ châu Âu do giao tranh giữa Ấn Độ và Pakistan.