(SGGP).- Ngày 4-5, đoàn thanh tra liên ngành về an toàn lao động của thành phố Hà Nội cho biết, 15 nhà thầu công trình Keangnam đã bị xử phạt với số tiền 235 triệu đồng. Từ tháng 7-2009 tới tháng 2-2010, tại công trình tòa nhà cao nhất Việt Nam - Keangnam Hanoi Landmark Tower (Keangnam) đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 6 người chết và 3 người bị thương.
Theo kết luận thanh tra, mỗi ngày có khoảng 3.500 cán bộ, lao động làm việc, trong đó 198 người nước ngoài (chủ yếu người Hàn Quốc) và 3.300 người Việt Nam, làm việc 3 ca. Tình trạng tuyển, sử dụng lao động ở các địa phương chưa có nghề khá phổ biến nên người lao động hạn chế về trình độ, kinh nghiệm và khả năng giao tiếp.
Qua kiểm tra lao động của các nhà thầu phụ cho thấy đa số các nhà thầu không trang bị đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động. Các nhà thầu (có trụ sở, chi nhánh đóng tại Hà Nội) chưa báo cáo định kỳ tai nạn lao động với Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, không lập sổ thống kê tai nạn lao động, quy trình xử lý các vụ vi phạm chưa được thực hiện theo đúng quy định...
Đơn vị tư vấn giám sát IBST bị phát hiện nhiều sai phạm như số cán bộ được cử giám sát công trình chưa có đủ chứng chỉ hành nghề, chưa kịp thời phát hiện một số thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn không có phiếu kết quả kiểm định. Đoàn thanh tra cho biết có 12/42 thiết bị chưa có phiếu kết quả kiểm định.
A.KIỆT
Các tin, bài viết khác
-
Mang quà đến với người dân Bình Định, cùng đón tết an vui
-
Chiến dịch Xuân tình nguyện 2021: Sẻ chia và an toàn
-
Đặt trước cả năm mới mua được cặp chân gà Đông Tảo ăn tết giá hàng chục triệu đồng
-
Di sản kiến trúc - Hồn cốt đô thị
-
Tuổi trẻ TPHCM ra quân tình nguyện mùa xuân
-
Người giữ hương vị men rừng rượu cần ở miền Tây Quảng Ngãi
-
Ứng phó rét hại, không để trâu, bò tiếp tục chết rét
-
Hỗ trợ người yếu thế vươn lên trong cuộc sống
-
Bến Tre: Kỷ niệm 61 năm ngày Bến Tre Đồng khởi
-
Phân luồng giao thông nhiều tuyến đường phục vụ Đại hội Đảng